Thủ tướng Thái cáo buộc ông Thaksin "kích động"

Trong khi những người biểu tình ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bao vây trụ sở làm việc của chính phủ, ngày 29/3, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cáo buộc ông Thaksin Shinawatra kích động gây bất ổn vì lợi ích cá nhân.

Trong khi những người biểu tình ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bao vây trụ sở làm việc của chính phủ, ngày 29/3, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cáo buộc ông Thaksin Shinawatra kích động gây bất ổn vì lợi ích cá nhân.

Thủ tướng Abhisit cho rằng mặc dù biểu tình được luật pháp cho phép nhưng phe "áo đỏ" ủng hộ ông Thaksin không nên gây nhiều rắc rối hơn nữa cho người dân vốn đang phải gánh chịu những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Ông Abhisit đã bác bỏ yêu sách của ông Thaksin giải tán chính phủ và tổ chức bầu cử sớm.
 
Hàng nghìn người biểu tình trung thành với ông Thaksin đã hạ trại bên ngoài Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok từ ngày 26/3, lắng nghe những diễn văn của ông Thaksin được truyền qua băng hình.
 
Ngày 29/3, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biết Bangkok đang trao đổi ý kiến với các nước về khả năng dẫn độ ông Thaksin về Thái Lan. Bộ Ngoại giao và các công tố viên Thái Lan mới đây đã hội đàm với nhà chức trách Trung Quốc và Hongkong và cũng sẽ đàm phán vấn đề này với các quan chức Dubai. Bangkok nêu rõ sẽ truy bắt cựu thủ tướng nhưng theo khuôn khổ luật pháp.

Ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2006 và đang sống lưu vong nhằm trốn bản án 2 năm tù giam vì tội tham nhũng. Đầu tháng này, ông Thaksin tiết lộ đang sống tại Dubai sau nhiều tháng giữ bí mật về nơi ở của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục