Thủ tướng Thái Lan công bố nội các mới

Ngày 24/9, tân Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã công bố danh sách nội các mới nhằm hàn gắn những mâu thuẫn trong nội bộ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền của ông và khôi phục ổn định trong khi những cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn.

Ngày 24/9, tân Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã công bố danh sách nội các mới nhằm hàn gắn những mâu thuẫn trong nội bộ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền của ông và khôi phục ổn định trong khi những cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn.

Danh sách nội các mới của Thái Lan gồm 36 thành viên và đã được Nhà Vua Bhumibol Adulyadej phê chuẩn.

Trong chính phủ mới, Thủ tướng Somchai kiêm nhiệm luôn chức Bộ trưởng Quốc phòng, trở thành Thủ tướng dân sự thứ tư của Thái Lan giữ chức vụ này. Chính phủ mới sẽ có 5 Phó Thủ tướng.

Nội các mới của Thái Lan sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25/9 tại cung điện Klaikangwon của Nhà Vua ở thị trấn Hua Hin, miền Nam Thái Lan.

Phát biểu trước báo giới, ông Somchai đã đề nghị người dân Thái Lan cho chính phủ của ông một cơ hội để giải quyết tình trạng bất ổn. Ông cho biết sẵn sàng đàm phán với những người biểu tình, nhưng phải là những cuộc đàm phán "chấp nhận được."

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự xuất hiện trở lại của các gương mặt gây tranh cãi, có quan hệ mật thiết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra như Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Sompong Amornviwat (từng là cố vấn của ông Thaksin) sẽ gây nên tâm lý tức giận trong những người biểu tình chống chính phủ./. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục