Thủ tướng Thái Lan kêu gọi đoàn kết dân tộc

Ngày 26/4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã lên tiếng kêu gọi người dân thể hiện sự đoàn kết dân tộc trong những ngày lễ hội của tháng Năm tới, đồng thời cam kết chính phủ sẽ thúc đẩy ngành du lịch và khôi phục lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với Thái Lan.

Ngày 26/4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã lên tiếng kêu gọi người dân thể hiện sự đoàn kết dân tộc trong những ngày lễ hội của tháng Năm tới, đồng thời cam kết chính phủ sẽ thúc đẩy ngành du lịch và khôi phục lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với Thái Lan.

Trong bài phát biểu hàng tuần trên Đài phát thanh và truyền hình quốc gia, Thủ tướng Abhisit cho biết chính phủ sẽ tạo cơ hội cho mọi tầng lớp xã hội tham gia kỷ niệm Ngày Nhà vua đăng quang (5/5) để chứng tỏ lòng trung thành với Hoàng gia cũng như tổ chức kỷ niệm các ngày lễ khác như Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và Đại lễ Phật đản (8/5).

Ông cũng cho biết cuộc họp nội ngày 28/4 tới sẽ thảo luận biện pháp hỗ trợ người nông dân và ngành nông nghiệp trong nước, trong khi cuộc họp của các quan chức kinh tế diễn ra một ngày sau đó sẽ quyết định việc mở rộng chính sách thúc đẩy ngành du lịch, vốn bị ảnh hưởng nặng nề do những biến cố chính trị thời gian qua.

Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh chính phủ sẽ cố gắng khôi phục hình ảnh của đất nước trong con mắt cộng đồng quốc tế và đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Các hội nghị trên đã phải hoãn lại do các cuộc biểu tình của những người áo đỏ, đứng đầu là Mặt trận Dân chủ Thống nhất chủ chống độc tài (UDD), hồi giữa tháng 4 vừa qua.

Trong khi đó, tờ "Bưu điện Bangkok" ngày 26/4 dẫn lời ông Somyod Preuksakasemsuk, một trong những đại diện của UDD, cho biết UDD sẽ liên tục tổ chức biểu tình vào các ngày thứ 7 hàng tuần lần lượt tại 15 tỉnh lớn của Thái Lan, sau đó sẽ tiến hành một cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Bangkok vào ngày 17/5 tới nhân kỷ niệm 17 năm ngày xảy ra cuộc chính biến đẫm máu năm 1992.

Trong cuộc biểu tình tại Sanam Luang ở trung tâm Bangkok ngày 25/4, những người áo đỏ đã chiếu các băng hình ghi lại hình ảnh các binh sĩ quân đội trấn áp người biểu tình áo đỏ ngày 13/4 vừa qua.

Lực lượng trên cũng đòi chính phủ thả các thủ lĩnh và những người áo đỏ hiện đang bị giam giữ, đồng thời yêu cầu chính phủ thành lập uỷ ban độc lập điều tra các vụ trấn áp trên, yêu cầu chính phủ ngừng chặn sóng của đài truyền hình vệ tinh D-TV cũng như các đài phát thanh cộng đồng có nội dung ủng hộ UDD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục