Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cải tổ nội các lần thứ tư

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tối 16/12 đã thông báo cải tổ nội các lần thứ tư, kể từ khi ông lên nắm quyền điều hành đất nước sau cuộc đảo chính năm 2014.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cải tổ nội các lần thứ tư ảnh 1Thủ tướng Prayut Chan-O-cha (giữa) tới tòa nhà Văn phòng Chính phủ ở thủ đô Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tối 16/12 đã thông báo cải tổ nội các lần thứ tư, kể từ khi ông lên nắm quyền điều hành đất nước sau cuộc đảo chính năm 2014.

Có tới 12 sự điều chỉnh nhân sự - luân chuyển hoặc bổ nhiệm mới - trong bộ máy chính quyền Thái Lan ở đợt cải tổ lần này.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Teerakiat Jareonsettasin được chỉ định làm Bộ trưởng Giáo dục thay ông Dapong Ratanasuwan - người vừa được Quốc vương mới của Thái Lan Maha Vajiralongkorn bổ nhiệm làm thành viên trong Hội đồng Cơ mật.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Thủ tướng Suwaphan Tanyuvardhana được chỉ định làm Bộ trưởng Tư pháp mới thay ông Paiboon Koom - người trước đó cũng đã được Quốc vương Maha Vajiralongkorn tín nhiệm giao trọng trách trong Hội đồng Cơ mật.

Ông Uttama Savanayana được chỉ định làm Bộ trưởng Công nghiệp mới của Thái Lan. Ngoài ra, còn có một số sự bổ nhiệm khác đối với vị trí thứ trưởng các bộ Ngoại giao, Giao thông, Nông nghiệp và Hợp tác xã... ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục