Thủ tướng tiếp hai tân đại sứ của Iraq và Ukraine

Chiều 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Iraq và Đại sứ Cộng hòa Ukraine tại Việt Nam.
Chiều 4/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Faris Abdulkarim Zarawi Al-Ani, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Iraq tại Việt Nam.

Chào mừng Ngài Faris Abdulkarim Zarawi Al-Ani giữ cương vị Đại sứ Iraq tại Việt Nam, Thủ tướng hy vọng với sự nỗ lực của ngài Đại sứ, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Thủ tướng hoan nghênh những tình cảm tốt đẹp của ngài Đại sứ dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định quan điểm của Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iraq.

Thủ tướng hài lòng về sự gia tăng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong vài năm gần đây, cho rằng tiềm năng hợp tác của hai bên là rất lớn, cần được tăng cường trong thời gian tới.

Thủ tướng cho biết Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho việc mở Đại sứ quán tại Baghdad.

Đồng tình với đề xuất của Ngài Đại sứ về việc tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp hai nước, Thủ tướng đề nghị trong cuộc họp này, hai bên sẽ bàn bạc các nội dung cụ thể cho việc xúc tiến hợp tác.

Đại sứ Faris Abdulkarim Zarawi Al-Ani bày tỏ vui mừng và vinh dự được nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam - đất nước tươi đẹp, giàu truyền thống và đang phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Ngài Đại sứ cũng mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Baghdad và đề nghị sớm tổ chức cuộc họp ủy ban hỗn hợp hai quốc gia nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác hai bên.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Oleksiy Shovkoplias nhân nhận nhiệm vụ Đại sứ Cộng hòa Ukraine tại Việt Nam.

Ngài Oleksiy Shovkoplias cho biết Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Ukraine ở khu vực Đông Nam Á và bày tỏ tin tưởng, với nền tảng quan hệ truyền thống từ nhiều năm, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác trong tương lai.

Đề cập đến chuyến thăm chính thức Việt Nam vào đầu năm tới của Tổng thống Ukraine, ngài Đại sứ khẳng định đây sẽ là chuyến thăm cấp cao quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đại sứ Oleksiy Shovkoplias cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác của mình, đại sứ sẽ đặc biệt ưu tiên cho việc xúc tiến các quan hệ hợp tác thương mại của Ukraine với Việt Nam, nhất là các trong các lĩnh vực mà Ukraine có thế mạnh như đóng tàu, công nghệ hàng không, cảng biển...

Đại sứ cũng đề xuất hợp tác giữa Ukraine với Việt Nam trong việc triển khai dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng quan hệ Việt Nam-Ukraine là quan hệ truyền thống và đang phát triển tốt đẹp, mong muốn trong nhiệm kỳ Đại sứ, ngài Oleksiy Shovkoplias sẽ phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ tốt đẹp của hai bên.

Hoan nghênh những ý tưởng thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước của ngài Đại sứ, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn chú trọng phát triển quan hệ với Ukraine.

Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Ukraine, cho rằng hai bên cần chuẩn bị tốt các nội dung cho sự kiện này.

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Ukraine trong các lĩnh vực là thế mạnh của Ukraine ./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục