Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trưng bày các sách, báo kỷ niệm nằm trong nhiều hoạt động văn hóa thể thao của Hà Nội nhằm kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 1Sáng 6/10, Thư viện Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề 'Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022).' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 2Trưng bày gồm hơn 300 tài liệu, sách, báo được tuyển chọn theo 4 nội dung. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 3Trong số đó, hai phần 'Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,' 'Hà Nội - Mùa Thu lịch sử' gồm các sách, báo, tài liệu khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 4Tiêu biểu có các cuốn sách: 'Thiên sử vàng của quân dân Thủ đô anh dũng,' 'Hà Nội sự kiện - sự việc,' 'Lời thề quyết tử,' 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,'... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 5Phần 3 có chủ đề 'Bác Hồ với nhân dân Thủ đô' gồm những tác phẩm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 6Tiêu biểu có các cuốn sách 'Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội,' 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội,'… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 7Tuyển tập sách Bách khoa thư Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 8Người xem có thể khám phá mọi góc cạnh của Hà Nội qua những trang sách được trưng bày tại đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 9Trưng bày cũng giới thiệu tới người xem các trang báo từ những năm 1984. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 10Các trang báo từ những năm 1984. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 11Phần 4 trưng bày có nội dung 'Hà Nội - 30 năm phong trào thi đua Người tốt, việc tốt nhằm hưởng ứng tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua Người tốt, việc tốt thành phố Hà Nội (1992-2022).' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 12Trưng bày giới thiệu các tác phẩm, bài viết về tấm gương người tốt - việc tốt, có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người làm theo và các cá nhân được tặng danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú,' nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống xã hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 13Trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 15/10. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 14Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng 68 năm ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 15Thư viện Hà Nội hy vọng sẽ thu hút khách tham quan đến với trưng bày trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục