Thúc đẩy đề án phát triển thương mại Việt Nam-Lào

Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và Lào thống nhất thúc đẩy việc thực hiện Đề án phát triển quan hệ thương mại Việt Nam-Lào (2008-2015).
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, đoàn đại biểu Bộ Công Thương Lào do Bộ trưởng Nam Viyaketh dẫn đầu đã thăm và làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam từ ngày 3-6/5/2012.

Hai bộ trưởng đã có cuộc hội đàm trao đổi về các vấn đề nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước.

Để phấn đấu đạt 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều như Chính phủ hai nước đề ra, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Nam Viyaketh đã thống nhất thúc đẩy việc thực hiện Đề án phát triển quan hệ thương mại Việt Nam-Lào giai đoạn 2008-2015 đã được Chính phủ hai nước phê duyệt, trong đó tập trung triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại nhằm quảng bá hàng hóa của hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam-Lào gặp gỡ trao đổi ký kết hợp đồng mua bán.

Ngoài việc tổ chức Hội chợ Thương mại Việt-Lào vào dịp Quốc khánh Lào tại Vientiane, hai bên nhất trí mở thêm các hội chợ tại các địa phương ở Bắc, Trung và Nam Lào cũng như tổ chức cho các doanh nghiệp hai nước tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ hợp tác Hành lang Kinh tế Đông-Tây.

Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu xây dựng showroom giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại Lào và của Lào tại Việt Nam; tập trung xây dựng dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào đến năm 2020, triển khai dự án Nâng cấp chợ biên giới Đin Đăm tại bản Đin Đăm, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiengkhuang, Lào; nghiên cứu, đề xuất Quy chế quản lý chợ biên giới chung Việt Nam-Lào.

Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng nhất trí phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu phương án phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)-Đen Sa Vẳn (tỉnh Savanakhet), Tây Trang (tỉnh Điện Biên)-Pang Hốc (tỉnh Phongsaly) và Bờ Y (tỉnh Kon Tum)-Phu Cưa (tỉnh Attapư) đã được Chính phủ hai nước phê duyệt.

Năm 2011, kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào đạt 734 triệu USD tăng 50% so với năm 2010. Quý I/2012, đạt 232 triệu USD tăng 57 % so với cùng kỳ năm 2011./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục