Thông cáo cũng nêu rõ Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng mọi động thái nhằm vào Iran đều có thể làm phương hại an ninh khu vực, do đó, ông kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường phối hợp.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhà đàm phán của nước này và Ukraine đã gặp nhau trong hai ngày 4 - 5/12 và đạt được thỏa thuận về khuôn khổ các sắp xếp an ninh nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững.
Các cuộc trao đổi, giao lưu thông qua thể thao góp phần nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực với Trung Quốc và Nhật Bản.
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia Nam Á, coi đó là một bước đi tích cực hướng tới hạ nhiệt căng thẳng và phản ánh quyết định sáng suốt của 2 bên.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc nói: "Khi các dân tộc chia sẻ câu chuyện và truyền thống của mình, chúng ta cũng đang tạo ra một thế giới ít chia rẽ hơn và nhiều tình đoàn kết hơn.”
Việc 8 quốc gia thành viên IGAD thông qua Kế hoạch hành động khu vực (RPA) và Quan điểm chung sẽ giúp chống lại các mối đe dọa an ninh như cướp biển, bắt cóc và trỗi dậy của các nhóm cực đoan.
Thủ tướng Trung Quốc cho rằng khu vực Đông Á đã duy trì được hòa bình và ổn định, trong đó quá trình hội nhập kinh tế tiếp tục phát triển, hệ thống chuỗi cung ứng và công nghiệp đang hình thành.
Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đặc phái viên Mỹ về Yemen Tim Lenderking sẽ tiếp tục các nỗ lực của Mỹ để giúp thúc đẩy hòa bình ở Yemen.
Cuộc bỏ phiếu được tổ chức khi Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết không sử dụng từ "Taliban" và đưa ra nhiệm vụ mới kéo dài 1 năm cho phái bộ chính trị của Liên hợp quốc tại Afghanistan.
Ngày 22/6, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải thông báo ông sẽ thôi giữ chức vụ này sau 8 năm làm việc tại Washington, tuy nhiên không nêu thời gian cụ thể.
Ủy ban chính trị Taliban ở Afghanistan đã tới Pakistan trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày nhằm xúc tiến các cuộc thảo luận với lãnh đạo nước chủ nhà về tiến trình hòa bình tại Afghanistan.
Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh quyết tâm của Seoul thúc đẩy đối thoại với nỗ lực “loại bỏ những mối đe dọa chiến tranh và vũ khí hạt nhân” trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Moon Jae-in khẳng định các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại, trong khi Chính phủ Hàn Quốc liên tục nỗ lực phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình khu vực.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đã nhắc lại cam kết của Chính phủ Hàn Quốc trong việc xây dựng nền kinh tế hòa bình, dựa trên sự hòa giải và thịnh vượng chung với Triều Tiên.
Canada kêu gọi Nga và Trung Quốc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đối thoại với tất cả các bên để thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao mong muốn của Chính phủ Pakistan tăng cường hợp tác với ASEAN trong khuôn khổ Các mối quan hệ đối thoại ngành ASEAN-Pakistan.