Trong một tuyên bố sau cuộc gặp Tổng thống Kenya Mwai Kibaki, Ngoại trưởngClinton nhấn mạnh vai trò của Kenya trong việc ổn định tình hình tại Somalia vàvùng Sừng châu Phi, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với các sáng kiếncủa Kenya trong lĩnh vực này.
Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Tổng thống Kibaki duy trì các nỗ lực hòa giải vàthúc đẩy hòa bình khu vực.
Về phần mình, Tổng thống Kibaki nhấn mạnh hòa bình và ổn định trong khu vựclà yếu tố then chốt trong việc duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đây làvấn đề quan tâm hàng đầu của ông. Tổng thống Kibaki cũng hối thúc Washingtonđóng vai trò tích cực vào lộ trình chuyển giao chính trị tại Somalia.
Tháng 10 năm ngoái, quân đội Kenya đã mở cuộc tấn công qua biên giới vàoSomalia truy quét các tay súng thuộc nhóm al-Shabaab bị cáo buộc tiến hành hàngloạt vụ tấn công bằng mìn và lựu đạn tại nhiều thành phố của Kenya. Mỹ coi Kenyalà một đồng minh chủ chốt và can dự chặt chẽ với các nỗ lực của Washington truyquét các nhóm vũ trang Hồi giáo ở vùng Sừng châu Phi.
Trước khi có cuộc gặp với Thủ tướng Kenya Raila Odinga - một ứng cử viên tiềmnăng cho cuộc bầu cử Tổng thống Kenya vào năm tới, bà Clinton khẳng định cam kếtcủa Mỹ hỗ trợ Chính phủ Kenya để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra một cách công bằng,minh bạch và tự do, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng Kenya hợp tác vớinhau để tránh tình trạng bạo lực xảy ra sau cuộc bầu cử hơn bốn năm trước đây.
Ngoại trưởng Mỹ đến Kenya sau hai chặng dừng chân ở Uganda và Nam Sudan hôm3/8. Bà Clinton cũng có cuộc gặp dự kiến trước tại thủ đô Nairobi củaKenya với các nhà lãnh đạo của chính phủ chuyển tiếp Somalia, trước khi thămMalawi ngày 5/8.
Sau đó, bà Clinton cùng đoàn doanh nghiệp Mỹ sẽ đến Nam Phi đểtham dự Đối thoại chiến lược Mỹ-Nam Phi với trọng tâm là thúc đẩy quan hệ đốitác giữa hai nước.
Chuyến thăm châu Phi lần này của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra sau khi Chính phủcủa Tổng thống Barack Obama công bố chiến lược mới đối với vùng phía Nam sa mạcSahara của châu Phi tháng Sáu vừa qua.
Chính sách này gồm bốn cột trụ - củng cố các định chế dân chủ; thúc đẩy tăngtrưởng kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy hòa bình và an ninh; và khuyếnkhích phát triển./.