Trung Quốc kêu gọi các nước Đông Á hợp tác để thúc đẩy hòa bình

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng khu vực Đông Á đã duy trì được hòa bình và ổn định, trong đó quá trình hội nhập kinh tế tiếp tục phát triển, hệ thống chuỗi cung ứng và công nghiệp đang hình thành.
Trung Quốc kêu gọi các nước Đông Á hợp tác để thúc đẩy hòa bình ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 13/11 đã kêu gọi chia sẻ cơ hội và tăng cường hợp tác khu vực để đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài ở Đông Á.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 17 ở Phnom Penh (Campuchia).

Ông Lý Khắc Cường cho rằng khu vực Đông Á nhìn chung đã duy trì được hòa bình và ổn định, trong đó quá trình hội nhập kinh tế khu vực tiếp tục phát triển, hệ thống chuỗi cung ứng và công nghiệp ổn định đang hình thành.

[Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á ký Tuyên bố chung]

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đầy phức tạp với những rủi ro và thách thức về năng lượng, lương thực và tài chính đang gia tăng, ông Lý Khắc Cường kêu gọi các quốc gia trong khu vực duy trì sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, cũng như cùng nhau giải quyết những nguy cơ và thách thức.

Để đạt được những mục tiêu trên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đưa ra ba đề xuất.

Thứ nhất, các quốc gia trong khu vực cần duy trì đối thoại chiến lược. Theo ông Lý Khắc Cường, EAS nên đóng vai trò như một nền tảng đối thoại để khuyến khích sự tham gia và tham vấn giữa các nước trong khu vực nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, từ đó giúp giải quyết những bất đồng.

Thứ hai, các nước cần theo đuổi chính sách hợp tác cùng có lợi và cùng nhau giải quyết các rủi ro và thách thức.

Thứ ba, các nước cần duy trì vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thúc đẩy một cấu trúc khu vực bao trùm.

Ông Lý Khắc Cường cho rằng cấu trúc hợp tác khu vực do ASEAN dẫn dắt phù hợp với những lợi ích của tất cả các bên và tình hình thực tế của khu vực.

Tại hội nghị này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đề cập đến các vấn đề khu vực và quốc tế khác như vấn đề Myanmar, tình hình Bán đảo Triều Tiên, Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục