IGAD thông qua hiệp ước tăng cường an ninh ở Vịnh Aden

Việc 8 quốc gia thành viên IGAD thông qua Kế hoạch hành động khu vực (RPA) và Quan điểm chung sẽ giúp chống lại các mối đe dọa an ninh như cướp biển, bắt cóc và trỗi dậy của các nhóm cực đoan.
IGAD thông qua hiệp ước tăng cường an ninh ở Vịnh Aden ảnh 1Một góc của Biển Đỏ.

Ngày 10/10, Cơ quan Liên chính phủ về phát triển (IGAD) - một tổ chức khu vực của các nước Đông Phi, đã thông qua thông cáo chung nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh ở Vịnh Aden và Biển Đỏ.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực châu Phi, việc 8 quốc gia thành viên IGAD thông qua Kế hoạch hành động khu vực (RPA) và Quan điểm chung sẽ giúp chống lại các mối đe dọa an ninh như cướp biển, bắt cóc và trỗi dậy của các nhóm cực đoan, trong một khu vực có hơn 10% giá trị thương mại hàng hải toàn cầu lưu thông.

Trong thông cáo chung được đưa ra sau hội nghị kéo dài 3 ngày tại Kenya, IGAD coi việc thực thi hiệp ước là chìa khóa để đạt được sự ổn định lâu dài.

[IGAD kêu gọi đàm phán toàn diện để chấm dứt xung đột Sudan]

Đặc phái viên IGAD về Biển Đỏ, Vịnh Aden và Somalia, ông Mohamed Ali Guyo cho biết sáng kiến này sẽ giúp giải quyết các mối đe dọa an ninh xung quanh Vịnh Eden và Biển Đỏ.

Ông Guyo cho biết Hội đồng Bộ trưởng IGAD đã chỉ đạo thành lập một lực lượng đặc nhiệm để phát triển quan điểm chung cùng kế hoạch hành động khu vực và điều này đã thành hiện thực.

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Kenya, ông Moi Lemoshira cho biết tình hình bất ổn trong khu vực đã ảnh hưởng đến sự phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hợp tác là chìa khóa để loại bỏ tận gốc khủng bố ở Vịnh Aden.

Ông cũng ca ngợi lực lượng đặc nhiệm được chỉ định để xem xét các cơ hội và thách thức của khu vực IGAD, đồng thời nói thêm rằng báo cáo của họ sẽ giúp đưa ra lộ trình giải quyết xung đột dân sự và các trường hợp khẩn cấp về khí hậu ảnh hưởng đến sinh kế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục