Thúc đẩy hợp tác, hữu nghị công đoàn VN-Ukraine

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, tổ chức công đoàn Việt Nam-Ukraine tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống.
Chiều 21/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã có buổi làm việc với Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Ukraine Iurii Kulyka.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã giới thiệu khái quát tình hình lao động và công đoàn Việt Nam với Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Ukraine Iurii Kulyka.

Theo đó, Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra mục tiêu phát triển thêm 1,5 triệu đoàn viên trong nhiệm kỳ 2008-2013, đến nay Công đoàn Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, giải thể, khiến hàng trăm ngàn lao động thiếu việc làm. Tình trạng vi phạm luật pháp lao động, vi phạm các quy định về tiền lương… đã dẫn đến tranh chấp lao động ngày càng tăng.

Trước tình hình nêu trên, Công đoàn Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng bàn một số giải pháp nhằm tăng cường xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; tăng cường công tác xây dựng công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên công đoàn...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị, trong thời gian tới, tổ chức công đoàn hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống; trao đổi các đoàn đại biểu, hợp tác đào tạo cán bộ cấp Trung ương; hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác giữa các công đoàn ngành nghề, địa phương hai nước; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Ukraine Iurii Kulyka hoàn toàn thống nhất với các đề xuất về thúc đẩy hợp tác giữa công đoàn hai nước và mong muốn hai bên sẽ có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Ukraine Iurii Kulyka có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

Khiếu Thư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục