Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Slovakia về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp của Slovakia tiếp tục mở rộng hợp tác với phía Việt Nam trong các lĩnh vực phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đoàn Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an do Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng dẫn đầu thăm và làm việc tại Slovakia. (Ảnh: TTXVN phát)
Đoàn Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an do Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng dẫn đầu thăm và làm việc tại Slovakia. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, do Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại thủ đô Bratislava của Slovakia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 9-12/3, đoàn đã đến thăm Ban Chỉ huy Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ tại thủ đô Bratislava, Trung tâm lắp đặt - sửa chữa ôtô thuộc Bộ Nội vụ Slovakia và Trung tâm huấn luyện quân sự Lest.

Tại các cơ sở này, đoàn đã khảo sát các sản phẩm thế mạnh của Slovakia trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tìm hiểu tính năng, công dụng và thông số kỹ thuật của các loại phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng dụng các phương tiện vào các kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cụ thể.

Đoàn cũng nghiên cứu kinh nghiệm của Slovakia về các sáng kiến và mô hình triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Ngày 12/3, đoàn đã có cuộc gặp và làm việc với Giám đốc điều hành Công ty CSM Industry. Hai bên trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, chuyển giao công nghệ và khả năng triển khai sản xuất tại Việt Nam các phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Slovakia sản xuất.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, Đại tá Hoàng Ngọc Huynh đánh giá cao năng lực công nghệ và kinh nghiệm của Slovakia trong lĩnh vực sản xuất phương tiện chuyên dụng phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời cho rằng việc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu chuyển giao công nghệ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp của Slovakia tiếp tục mở rộng hợp tác với phía Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số phục vụ công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Về phía Slovakia, đại diện các cơ quan và doanh nghiệp đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam, coi đây là cơ hội quan trọng để tăng cường trao đổi chuyên môn, đồng thời thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực sản xuất và ứng dụng phương tiện chuyên dụng phục vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại các cuộc làm việc, các bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trên cơ sở triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Slovakia của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vào tháng 9/2025.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng triệu kiều bào ở khắp năm châu hướng về ngày bầu cử 15/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sức mạnh của niềm tin và trách nhiệm công dân

Sự đồng lòng của kiều bào cho thấy niềm tin của nhân dân vào cuộc bầu cử không phải là điều trừu tượng, mà được xây dựng từ những thành tựu phát triển thực tế của đất nước trong những năm qua.

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh tuyên truyền bầu cử cho đồng bào vùng biên. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định

Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.