Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Phật giáo hai nước Việt Nam-Lào

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào tăng cường quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy thúc đẩy tình đoàn kết đặc biệt.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Phật giáo hai nước Việt Nam-Lào ảnh 1(Ảnh minh họa. Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 1/9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do Phó Trưởng ban Bùi Thanh Hà dẫn đầu đã tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào do Hòa thượng Ngon Dam Hong Boun làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, Phó Trưởng ban Bùi Thanh Hà vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào sang thăm nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.

Ông Bùi Thanh Hà nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ truyền thống của hai dân tộc Việt Nam-Lào nói chung và tôn giáo của hai nước nói riêng đã được duy trì và phát triển tốt. Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã ký kết nhiều chương trình hợp tác, trong đó có việc trao đổi tình hình Phật giáo hai nước; đào tạo cán bộ…

​Ông Bùi Thanh Hà khẳng định Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào tăng cường quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy thúc đẩy tình đoàn kết đặc biệt, mối quan hệ thủy chung và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung và Phật giáo hai nước nói riêng.

Hòa thượng Ngon Dam Hong Boun thể hiện sự vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9. Hòa thượng Ngon Dam Hong Boun cho biết năm 2005, Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Từ đó đến nay, hai bên đã tích cực phối hợp trong việc trao đổi tình hình chung của Phật giáo hai nước; tổ chức thăm viếng giao lưu hàng năm; hỗ trợ nhau trong việc giáo dục Phật học…

Hòa thượng mong muốn trên tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, mối quan hệ giữa hai Giáo hội sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, góp phần vui đắp thêm cho quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Ngay sau buổi tiếp, Đoàn đại biểu Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào đã đến thăm, làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thảo luận về việc phối hợp trong thời gian tới nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Phật giáo hai dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục