Thung lũng sông Elbe bị tước danh hiệu Di sản

Ủy ban Di sản Thế giới (WHC) thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 25/6 đã quyết định gạch tên Thung lũng Elbe ở Dresden, thành phố miền Đông nước Đức, khỏi Danh sách di sản thế giới.

Ủy ban Di sản Thế giới (WHC) thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 25/6 đã quyết định gạch tên Thung lũng Elbe ở Dresden, thành phố miền Đông nước Đức, khỏi Danh sách di sản thế giới.

Thung lũng Elbe bị tước danh hiệu bởi chính quyền thành phố này vẫn tiếp tục thực hiện dự án xây dựng một cây cầu lớn với 4 làn xe bắc qua sông Elbe.

Quyết định trên được WHC đưa ra trong ngày họp thứ tư tại thành phố Seville, miền Nam Tây Ban Nha.

Theo UNESCO, việc xây dựng cây cầu sẽ gây tác động nghiêm trọng và ảnh hưởng tới sự toàn vẹn của di sản, khiến Thung lũng Elbe không còn đủ tiêu chuẩn để trở thành di sản thế giới.

Thung lũng Elbe được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2004, là một trong hai cảnh quan văn hóa nổi tiếng dọc sông Elbe ở Trung Âu với các vẻ đẹp phong phú tự nhiên.

Thung lũng dài 20km, bao gồm quần thế các cung điện, nhà thờ, nhà hát ở trung tâm thành phố Dresden.

Tuy nhiên, đến năm 2006, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã đặt di sản này vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa, đồng thời cảnh báo sẽ đưa thung lũng này khỏi danh sách di sản thế giới nếu kế hoạch xây cầu của chính quyền thành phố Dresden tiếp tục được thực hiện.

Hội nghị của UNESCO tại thành phố Seville sẽ kéo dài đến ngày 30/6 để lựa chọn và đưa thêm các địa danh mới trong số 27 địa danh được đề cử vào danh sách di sản thế giới./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục