Thuốc chữa động kinh có thể nguy hiểm cho bệnh nhân gốc Á

Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo các loại thuốc chữa bệnh động kinh có thể gây ra những phản ứng trên da nguy hiểm đối với các bệnh nhân gốc châu Á.

Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo các loại thuốc chữa bệnh động kinh có thể gây ra những phản ứng trên da nguy hiểm đối với các bệnh nhân gốc châu Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington ngày 25/11, sau khi sử dụng thuốc cắt các cơn động kinh, ở một số bệnh nhân gốc châu Á xuất hiện các phản ứng như phồng, rộp trên da hay chảy máu. Vì thế, FDA đang tiến hành kiểm tra các loại thuốc này như Dilantin, Phenytek và Cerebyx.

Cơ quan này cho biết các bệnh nhân có phản ứng dương tính với một loại gien có tên là HLA-B1502 sẽ có nhiều nguy cơ mắc các triệu chứng về da.

Khoảng 10-15% số bệnh nhân đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines có thể mang loại gien kể trên, trong khi chỉ có khoảng 2-4% số người dân Mỹ gốc Nam Á, bao gồm cả Ấn Độ, có thể có loại gien này.

Năm ngoái, FDA đã khuyến cáo nên thử nghiệm gien đối với các bệnh nhân gốc châu Á trước khi điều trị bằng các loại thuốc chữa động kinh đang được bán trên thị trường như Tegretol và Carbatrol. Các bác sỹ cũng được khuyến cáo không nên kê đơn thuốc Dilantin và các loại thuốc khác nếu như bệnh nhân phản ứng dương tính với loại gien trên.

Trước đó, FDA cũng cảnh báo các thuốc điều trị chứng động kinh có thể khiến bệnh nhân rối loạn tâm thần, làm tăng nguy cơ tự tử.

Cơ quan này đã phân tích 199 nghiên cứu về 11 loại thuốc chữa động kinh, bao gồm cả Neurontin, Tegretol và Depakote. Khoảng 0,4% số bệnh nhân dùng thuốc chữa động kinh có ý nghĩ hoặc hành vi tự vẫn, so với tỷ lệ 0,2% ở nhóm dùng thuốc chữa rối loạn tâm thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục