Thượng tá Phan Thắng phụ trách Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TT-Huế

Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế được giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thượng tá Phan Thắng phụ trách Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TT-Huế ảnh 1Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy và Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Đại tá Ngô Nam Cường và Thượng tá Phan Thắng. (Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Ngày 23/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữa Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng và Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/2/2023, Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách.

Tại hội nghị, các cán bộ liên quan đã tiến hành thủ tục bàn giao theo đúng quy định.

[Các tỉnh thuộc Quân khu 4 hoàn thành giao nhận quân năm 2023]

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu và Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đều đánh giá cao phẩm chất, năng lực của Đại tá Ngô Nam Cường.

Trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Ngô Nam Cường đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu và Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đều mong muốn Đại tá Ngô Nam Cường trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng với năng lực, kinh nghiệm trong quá trình công tác, Thượng tá Phan Thắng sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình và yêu cầu nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách; xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao, đề xuất được nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục