Thương tâm với nhiều nạn nhân trẻ em trong vụ tai nạn ở Đồng Nai

Ngoài một bé 12 tuổi đã tử vong, hiện có 4 cháu bé trong tổng số 7 nạn nhân bị thương, đang trong tình trạng cấp cứu với chấn thương rất nặng.
Thương tâm với nhiều nạn nhân trẻ em trong vụ tai nạn ở Đồng Nai ảnh 1Trong những người bị nạn có nhiều trẻ em. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn đường đường sắt sáng 1/2 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã chi hơn 32 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân (4,5 triệu đồng/người đối với trường hợp tử vong, 3 triệu đồng/người đối với trường hợp bị thương).

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cũng đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Chiều 1/2, Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai xác định vụ tai nạn xảy ra tại Km 1701+300 thuộc khu gian đường sắt Biên Hòa-Dĩ An.

Tai nạn làm anh Phạm Hồng Anh (43 tuổi) và cháu Phạm Tiến (12 tuổi) tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương. Trong đó, chị Lê Thị Thủy (35 tuổi) chị Lê thị Thắm (32 tuổi) và anh Phạm Hồng Dũng (37 tuổi), cùng ngụ phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Cháu Phạm Lê Minh Đạt (sinh năm 2014), cháu Phạm Lê Hồng Kim (sinh năm 2012), cháu Phạm Lê Hồng Quân (sinh năm 2006) và cháu Lê Bảo Nam cấp cứu tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Ông Lê Anh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết trong 4 trẻ cấp cứu tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai có 3 ca chẩn đoán bị chấn thương sọ não, trong đó 2 ca tiên lượng nặng. Đến chiều 1/2, cả 4 bệnh nhi đều được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.

Theo ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, hiện thành phố đã chỉ các đơn vị phối hợp xử lý, bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như TTXVN đã đưa tin, hơn 10 giờ sáng 1/2, (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu), chiếc xe 16 chỗ mang biển số 60M – 3378 khi băng qua đường ray đoạn gần cầu Ghềnh - thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã bị tàu hỏa SQN1 số hiệu B41326 hướng từ Quy Nhơn về thành phố Hồ Chí Minh tông phải. Vụ tai nạn đã làm anh Phạm Hồng Anh (43 tuổi) và cháu Phạm Tiến (12 tuổi), tử vong tại chỗ.

Người điều khiển xe 16 chỗ nêu trên là anh Lê Đức Văn (31 tuổi, ngụ xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, bị thương nhẹ. Nơi xảy ra vụ tai nạn là đường ngang dân sinh, có biển báo “Chú ý tàu hỏa” nhưng thiếu rào chắn, không có đèn tín hiệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục