Thượng viện Mỹ phê chuẩn 886 tỷ USD chi tiêu quốc phòng năm sau

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), dự luật chi tiêu quốc phòng hằng năm, với số tiền kỷ lục lên đến 886 tỷ USD cho năm sau, tăng 3% so với năm nay.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với 87/100 phiếu ủng hộ, ngày 13/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), dự luật chi tiêu quốc phòng hằng năm, với số tiền kỷ lục lên đến 886 tỷ USD cho năm sau, tăng 3% so với năm nay.

Đây là một trong những đạo luật quan trọng mà Quốc hội Mỹ cần thông qua mỗi năm.

Dự luật năm nay dài gần 3.100 trang, quyết định về ngân sách liên quan tới mọi lĩnh vực của quốc phòng của Mỹ, từ tăng lương cho quân nhân (tăng 5,2%) đến mua sắm tàu, đạn dược và máy bay cũng như các chính sách như các biện pháp hỗ trợ Ukraine.

Trước khi bỏ phiếu, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer cho rằng NDAA sẽ đảm bảo những chính sách quốc phòng của Mỹ và bảo đảm rằng quân đội Mỹ luôn là lực lượng hiện đại nhất thế giới.

Dự kiến, Hạ viện Mỹ sẽ xem xét và thông qua dự luật trên vào cuối tuần này, sau đó gửi đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký ban hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục