Thụy Điển công bố chủ nhân của giải thưởng Right Livelihood 2017

Bốn người được giải gồm luật sư môi trường Robert Bilott; nhà báo điều tra Azerbaijan Khadija Ismayilova; luật sư Ấn Độ Colin Gonsalves và nhà hoạt động xã hội người Yetnebersh Nigussie.
Thụy Điển công bố chủ nhân của giải thưởng Right Livelihood 2017 ảnh 1Luật sư môi trường người Mỹ Robert Bilott. (Nguồn: thelocal.se)

Ngày 26/9, Hội đồng giải thưởng "Right Livelihood" của Thụy Điển đã quyết định trao giải thưởng năm 2017 cho bốn người với trị giá tiền mặt 373.000 USD.

Bốn người được giải gồm luật sư môi trường người Mỹ Robert Bilott; nhà báo điều tra người Azerbaijan, Khadija Ismayilova; luật sư người Ấn Độ Colin Gonsalves và nhà hoạt động xã hội người Ethiopia, Yetnebersh Nigussie.

Hội đồng giải thưởng "Right Livelihood" cho biết Bilott, 52 tuổi, được trao giải nhờ những nỗ lực bền bỉ trong đấu tranh, tố giác vụ ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng kéo dài hàng thập kỷ qua, cũng như giành được công lý cho các nạn nhân và đặt tiền lệ cho việc điều chỉnh có hiệu quả trong việc sử dụng các chất nguy hại.

Bilott đã đạt được "một trong những thắng lợi quan trọng nhất đối với luật môi trường và trách nhiệm giải trình của thế kỷ này," sau khi chiến thắng cuộc chiến pháp lý kéo 19 năm với hãng hóa chất DuPont của Mỹ hồi tháng Hai vừa qua. Ông là người đã đại diện pháp lý cho 70.000 người dân Mỹ có nguồn nước uống bị nhiễm PFOA, loại hóa chất được sử dụng trong các sản phẩm chống dính vốn có thể gây ra các vấn đề hô hấp và ung thư.

[Giải Nobel 2017 tăng giá trị tiền thưởng thêm 120.000 USD]

Trong khi đó, nhà báo Ismayilova được vinh danh vì đã có những đóng góp trong việc tố giác hành vi tham nhũng trong chính quyền Azerbaijan. Luật sư Gonsalves của Ấn Độ đã có công bảo vệ quyền lợi pháp lý của những đối tượng bị gạt ra ngoài lề xã hội và dễ bị tổn thương nhất, trong khi nhà hoạt động xã hội Nigussie từ Ethiopia được ghi nhận nhờ những nỗ lực thúc đẩy quyền của người khuyết tật.

Giải "Right Livelihood" được thành lập năm 1980 để vinh danh những người có những đóng góp thiết thực và tiêu biểu để giải quyết những thách thức cấp bách nhất đối với thế giới ngày nay.

Nhiều người so sánh giải "Right Livelihood" với giải "Nobel thay thế" và cho rằng nếu giải Nobel phản ánh sự quan tâm của thế giới trong thế kỷ 20 thì giải "Right Livelihood" phản ánh sự quan tâm của thế giới trong thế kỷ 21. Tính đến nay có tổng cộng 170 công dân đến từ 69 quốc gia trên thế giới được trao giải này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục