Thụy Điển xúc tiến đăng cai Olympic mùa Đông sau 8 lần không thành

Chủ tịch Ủy ban Olympic Thụy Điển (SOK) cho biết nghiên cứu sơ bộ cho thấy Thụy Điển có cơ hội, sự hiểu biết và thiện chí tổ chức Olympic mùa Đông vào năm 2030.
Thụy Điển xúc tiến đăng cai Olympic mùa Đông sau 8 lần không thành ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: USA TODAY Sports)

Ủy ban Olympic Thụy Điển (SOK) xúc tiến ý định đăng cai Olympic mùa Đông 2030 lần đầu tiên, sau khi một nghiên cứu khả thi kéo dài 4 tháng cho thấy có lợi ích trong việc đăng cai thế vận hội này ở Stockholm.

Thụy Điển, đất nước của những môn thể thao mùa Đông, đã 8 lần đăng ký đăng cai Olympic mùa Đông nhưng không thành công, trong đó có kỳ Olympic năm 2026 mà Milano và Cortina d'Ampezzo đã được chọn làm thành phố chủ nhà. Thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã đăng cai Olympic mùa Hè năm 1912.

Chủ tịch SOK, ông Hans von Uthmann cho biết: “Nghiên cứu sơ bộ của chúng tôi cho thấy Thụy Điển có cơ hội, sự hiểu biết và thiện chí tổ chức Olympic mùa Đông vào năm 2030."

Ban đầu, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) định thông báo nước chủ nhà Olympic mùa Đông 2030 tại hội nghị thường niên ở Mumbai (Ấn Độ) trong năm nay, song đã lùi việc đưa ra quyết định này sang thời điểm trước khi diễn ra Olympic Paris năm 2024, vì những lo ngại về biến đổi khí hậu.

[Nguyễn Thị Thật lập kỳ tích với tấm vé dự Olympic Paris 2024]

Thành phố Sapporo của Nhật Bản, nơi đăng cai Olympic mùa Đông 1972, đang được xem là ứng cử viên sáng giá cho năm 2030 nhưng đã hoãn ý định tranh cử sau một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Olympic Tokyo 2020.

Thành phố Salt Lake City ở Mỹ, nơi đã đăng cai Olympic mùa Đông năm 2002, cũng là một đối thủ tiềm năng, song đã bày tỏ muốn là nước chủ nhà kỳ Olympic mùa Đông năm 2034 hơn vì Olympic mùa Hè 2028 sẽ diễn ra tại Los Angeles.

IOC cho biết có thể sẽ công bố các thành phố đăng cai các kỳ 2030 và 3024 cùng lúc để tạo sự ổn định cho Olympic mùa Đông và quyền đăng cai có thể sẽ luân phiên “giữa một số thành phố và khu vực” vì số thành phố muốn và có thể đăng cai đang ngày một ít hơn do biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục