Theo đó, với thị trường châu Âu, giá cá tra sẽtăng từ 3,4 USD lên 3,6 USD/kg; thị trường Mỹ từ 4,2 USD lên 4,4 USD/kg.
Theo ông Minh, doanh nghiệp sản xuất cá tra gặp khó khăn do khan hiếmnguyên liệu, nhưng bù lại, thị trường xuất khẩu thời gian gần đây rấtthuận lợi, đối tác nhập khẩu thanh toán nhanh và sòng phẳng tiền muahàng chứ không trả chậm kéo dài hay quỵt nợ như trước đây.
Theo VASEP, lượng cá tra xuất khẩu quý I năm nay chỉ nhỉnh hơnchút ít so với cùng kỳ năm 2010 (hơn 153.000 tấn), nhưng giá bình quânxuất khẩu tăng đáng kể.
Tại châu Âu, giá cá tra (phi lê) khoảng 3-3,10USD/kg, thay vì trên dưới 2 USD/kg như trước.
Như vậy, nhà nhập khẩutại nhiều thị trường đã chấp nhận mức giá chào trên 3 USD/kg cá tra vìbiết rằng Việt Nam đang đối mặt với tình trạng khan hiếm con giống vàthiếu nguyên liệu cá tra trầm trọng, người nuôi gặp khó về vốn vay, chiphí thức ăn cao, các doanh nghiệp phải tăng giá mua nguyên liệu./.