Thụy Sỹ và Vương quốc Anh chuẩn bị cho thời kỳ hậu Brexit

Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề tài chính của Thụy Sỹ, cho biết Thụy Sĩ và Anh đang tiến tới thiết lập thỏa thuận song phương tương tự thỏa thuận hiện có giữa Thụy Sỹ và EU.
Thụy Sỹ và Vương quốc Anh chuẩn bị cho thời kỳ hậu Brexit ảnh 1(Nguồn: alumnicoppead.com.br)

Thụy Sỹ và Vương quốc Anh đang chuẩn bị cho thời kỳ hậu Brexit. Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề tài chính quốc tế của Thụy Sỹ, ông Jörg Gasser cho biết hai nước đang tiến tới thiết lập các thỏa thuận song phương tương tự như những thỏa thuận hiện có giữa Thụy Sỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu với báo giới tại London, trong khuôn khổ sự kiện City Week ngày 23/4, Quốc vụ khanh Jörg Gasser cho biết: "Chúng tôi không muốn bị rơi vào tình trạng trống rỗng trong quan hệ song phương với Vương quốc Anh, khi nước này rời khỏi EU."

City Week là một sự kiện tập hợp cộng đồng dịch vụ tài chính quốc tế bao gồm các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp và các nhà hoạch định chính sách từ khắp nơi trên thế giới với mục tiêu cùng nhau cân nhắc về tương lai của các thị trường tài chính toàn cầu.

[Thỏa thuận đàm phán Brexit đã hoàn thành được 2/3 quãng đường]

Quốc vụ khanh Jörg Gasser cho biết thêm Thụy Sỹ đang tiến hành chuyển tiếp với Anh tất cả thỏa thuận, quan hệ song phương mà Thụy Sỹ hiện có với EU. Ông cũng nhấn mạnh rằng hai nước mong muốn “tăng cường” hợp tác, khi áp lực về mặt thời gian được nới lỏng.

Trong một diễn biến có liên quan, Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 23/4 tái khẳng định nước này sẽ không ở lại liên minh thuế quan châu Âu hiện nay, cũng như sẽ không gia nhập một liên minh thuế quan mới với EU trong giai đoạn hậu Brexit.

Các nước tham gia liên minh thuế quan sẽ áp dụng chung mức thuế nhập khẩu đối với những hàng hóa có xuất xứ từ các nước ngoài liên minh.

Điều này cũng có nghĩa nếu hàng hóa sau khi được nhập vào một nước bất kỳ trong liên minh sẽ có thể đi đến các nước khác trong liên minh mà không phải chịu bất cứ loại thuế nào nữa. Nếu Anh vẫn ở trong liên minh thuế quan với EU thì sẽ không thể tự ký các thỏa thuận thương mại khác với các nước ngoài liên minh.

Thông báo này được đưa ra sau khi hồi tuần trước, Thượng Viện Anh đã bỏ phiếu không thông qua Dự luật rút khỏi EU do không đồng ý đề xuất của Chính phủ liên quan đến vấn đề liên minh thuế quan Anh-EU thời hậu Brexit.

Ngoài ra, những người ủng hộ Anh rời liên minh thuế quan trong Quốc hội Anh cho biết, họ ủng hộ đường biên giới mở giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các quân nhân Ukraine về tới Chernihiv trong đợt trao đổi tù binh lần thứ hai giữa Nga và Ukraine ngày 10/6/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nga-Ukraine tiến hành trao đổi tù binh quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 205 quân nhân nước này đã được đưa trở về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, phía Moskva đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.