EU: Không thể đạt thỏa thuận Brexit mà không có giải pháp Ireland

Chủ tịch EC cảnh báo Anh cần đưa ra một giải pháp cho vấn đề biên giới Ireland sau khi rời khỏi khối này (Brexit), hoặc sẽ không có thỏa thuận ly hôn nào hay giai đoạn chuyển tiếp nào.
EU: Không thể đạt thỏa thuận Brexit mà không có giải pháp Ireland ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk ngày 18/4 cảnh báo Anh cần đưa ra một giải pháp cho vấn đề biên giới Ireland sau khi rời khỏi khối này (Brexit), hoặc sẽ không có thỏa thuận ly hôn nào hay giai đoạn chuyển tiếp nào.

Việc tìm cách tránh kiểm soát biên giới giữa quốc gia thành viên EU Ireland và khu vực Bắc Ireland của Anh hậu Brexit là một trong những vấn đề gai góc nhất trong đàm phán.

Chủ tịch Tusk cho biết ông muốn "sử dụng đà tích cực" trong những cuộc đàm phán gần đây để giải quyết dứt khoát các vấn đề trong đó có Ireland.

[Nhiều nghị sỹ liên đảng Anh đòi tổ chức cuộc trưng cầu lại về Brexit]

Trong một báo cáo về Hội nghị thượng đỉnh EU hồi tháng trước, ông Tusk phát biểu với Nghị viện châu Âu: "Quyết định của Anh về Brexit đã tạo ra vấn đề, và Anh sẽ phải trợ giúp giải quyết điều đó. Nếu không có một giải pháp nào được đưa ra, sẽ không có một thỏa thuận rời khỏi EU và không có sự chuyển tiếp."

Tại Hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua đường lối chỉ đạo về một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 21 tháng sau khi Anh rời khỏi EU vào tháng 3/2019 cũng như cho giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Các nhà lãnh đạo EU cũng đưa ra hạn chót cho tiến trình Ireland vào tháng Sáu tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.