Phát biểu trong lễ an táng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài khẳngđịnh, với tư cách là một nhà sử học, ông Charles Fourniau đã đóng góp nhiều vàocác nghiên cứu về quan hệ Việt-Pháp, giúp hiểu rõ lịch sử của Việt Nam. Các côngtrình nghiên cứu của ông có giá trị to lớn, giúp nhiều học giả Việt Nam và Phápđã, đang và sẽ khám phá lịch sử Đông Dương và của Việt Nam.
Giáo sư, tiến sĩ Charles Fourniau từ trần ngày 21/4 tại Paris, thọ 89tuổi. Ông là một trong những sáng lập viên của Hội Hữu nghị Pháp-Việt và từng làChủ tịch của Hội trong nhiều năm.
Ông đã có những nghiên cứu, những tác phẩm, bài viết về lịch sử Việt Nam,về cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Ông đã tích cực tham gia cuộc đấutranh của nhân dân Pháp chống lại cuộc chiến tranh của Pháp tại Đông Dương,chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của quân Mỹ tại Việt Nam.
Ông đã chứng kiến cuộc leo thang chiến tranh của Mỹ ở miền Bắc Việt nam vàlà người nước ngoài cuối cùng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh hai tuần trước khiNgười ra đi. Với những đóng góp to lớn kể trên, năm 2002, ông đã được Chủ tịchnước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương hữu nghị./.