Tiền Giang thực hiện tốt các khuyến nghị của EC về phòng, chống IUU

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 938 tàu cá đang hoạt động, đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 100% số tàu đang hoạt động. Trong 7 tháng của năm 2023, tỉnh không có tàu cá vi phạm IUU.
Tiền Giang thực hiện tốt các khuyến nghị của EC về phòng, chống IUU ảnh 1Tiền Giang thực hiện tốt các khuyến nghị của EC về phòng, chống IUU. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Ngày 10/8, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế về chống khai thác IUU trong các tháng còn lại năm 2023.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt các biện pháp quyết liệt phòng, chống khai thác IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo Thẻ vàng EC.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng tiếp tục khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo địa phương cùng các cấp, các ngành hữu quan triển khai và thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu chứng minh nỗ lực khắc phục các tồn tại, hạn chế thời gian qua theo khuyến nghị của EC.

Cụ thể, Tiền Giang thực hiện tốt các nhóm khuyến nghị của EC, tiếp tục khắc phục hạn chế, đẩy mạnh chống khai thác IUU là khung pháp lý; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá, quản lý đội tàu; chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác; thực thi pháp luật.

[Tiền Giang nâng cao nhận thức về chống khai thác IUU cho ngư dân]

Các ngành hữu quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh cùng các địa phương có nghề đánh bắt hải sản tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc hành nghề của đội tàu cá, chú trọng bố trí cán bộ trực 24/24h giám sát sản lượng hàng qua cảng, kiểm tra tàu cá ra vào cảng cùng các giải pháp cần thiết khác đáp ứng kịp thời yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác của ngành chức năng.

Mặt khác, tổ chức vận hành, quản lý đồng bộ dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá, công tác đăng ký, cấp phép khai thác cho tàu cá, lưu trữ, nhập số liệu nhật ký khai thác vào cơ sở dữ liệu về đăng ký, cấp phép tàu cá của tỉnh, kết nối đồng bộ với cơ sở VNFISHBASE, thực hiện tốt các khuyến nghị về thực thi pháp luật, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU; lập danh sách tàu cá khai thác IUU có nguy cơ cao và thông báo theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng cũng chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác IUU cho các chủ tàu, các thuyền trưởng tàu cá, nhất là nắm rõ phạm vi vùng biển Việt Nam, kể cả các vùng biển chồng lấn chưa phân định được.

Tỉnh xác định các xã, phường, thị trấn có nghề cá là nòng cốt trong quản lý, giáo dục, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức và hiệu quả phòng, chống khai thác IUU.

Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao lãnh đạo các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chính trong tuyên truyền, vận động, phòng, chống khai thác IUU trên tinh thần “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm.”

Ngoài ra, cần có kế hoạch theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng, nắm chắc địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chận các tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống khai thác IUU tỉnh Tiển Giang, toàn tỉnh hiện có 1.286 tàu cá với tổng công suất trên 402.000 kW, 9.261 thuyển viên.

Trong 7 tháng năm 2023, 100% tàu cá đăng ký theo quy định; trong đó, có 961 lượt tàu, chiếm tỷ lệ 77% đã được đăng kiểm, đánh dấu tàu. Toàn tỉnh có 938 tàu cá đang hoạt động đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 100% số tàu đang hoạt động.

Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển nhằm chủ đông ngăn chận, xử lý các hành vi khai thác IUU như tổ chức trực ban 24/24h theo dõi, thông tin cho chủ tàu cá về việc tàu bị mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển; tổng hợp, lập danh sách và trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Mặt khác, phối hợp tốt giữa Ban Quản lý Cảng cá, Trạm Kiểm soát Biên phòng thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến đi khai thác phải đảm bảo đầy đủ các giấy tở, trang thiết bị, lao động trên tàu theo quy định.

Công tác chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã triển khai theo quy định của Luật Thủy sản, đáp ứng yêu cầu theo khuyến nghị của EC, tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU trên hệ thống thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng lưới đài truyền thanh cơ sở.

Nhờ vậy, trong 7 tháng năm 2023, Tiền Giang không phát hiện tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, cũng như không có hồ sơ xuất khẩu có sai sót phải xác minh, giải trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục