Ngay từ những giờ đầu tiên của ngày 15/3, không khí tại các điểm bầu cử trên địa bàn Hà Nội đã vô cùng khẩn trương và trang trọng, đặc biệt là tại các trường đại học, nơi thế hệ Gen Z – những cử tri trẻ tuổi đang háo hức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại khu vực bỏ phiếu số 20, Đại học Bách khoa Hà Nội, 6 giờ 30 sáng lễ khai mạc đã được triển khai và từ 7 giờ 00 các cử tri đầu tiên đã bắt đầu tham gia bầu cử. Đây là địa bàn tập trung số lượng lớn cử tri sinh viên với trên 3.000 người. Với các bạn Gen Z, lá phiếu lần này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là kỳ vọng về một tương lai mà chính họ sẽ là những người nối tiếp dẫn dắt nền kinh tế và xã hội đất nước.
Khát vọng về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, sinh viên khối ngành kỹ thuật là những người cảm nhận rõ nhất sự chuyển dịch này. Em Nguyễn Kim Quý, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ kỳ vọng lớn nhất của thế hệ trẻ là Quốc hội sẽ tiếp tục có những quyết sách đột phá, có tính mở để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số bền vững. Theo Quý, người trẻ cần một hạ tầng số tốt, cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo và điều kiện để tiếp cận sớm với các lĩnh vực công nghệ mới.
"Với tư cách là sinh viên khối ngành kỹ thuật, em mong các đại biểu Quốc hội trong thời gian tới sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học," Quý nhấn mạnh.
Theo Quý, điều quan trọng là tạo ra một hệ sinh thái mà ở đó sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và Nhà nước có thể kết nối chặt chẽ hơn, để những ý tưởng nghiên cứu không chỉ dừng lại trong phòng thí nghiệm mà có thể đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó, các chính sách về quỹ đầu tư cho startup công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ và không gian thử nghiệm là những yếu tố then chốt giúp người trẻ dám làm, dám tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trước vấn đề việc làm - mối quan tâm hàng đầu của sinh viên hiện nay, Quý cho rằng Quốc hội khóa mới nên thúc đẩy mô hình hợp tác sâu rộng giữa đại học và doanh nghiệp. Việc gắn kết thực chất trong chương trình đào tạo và dự báo nhu cầu nhân lực sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động chất lượng cao.
Đồng quan điểm về trách nhiệm của thế hệ trẻ, bạn Bùi Thị Thanh Hương, sinh viên năm 2, Trường Kinh tế-Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng vai trò của Gen Z không chỉ dừng lại ở việc bầu cử, mà còn nằm ở sự theo dõi, đóng góp ý kiến và phản biện chính sách sau đó. Với lợi thế công nghệ và tư duy cởi mở, Hương tin tưởng thế hệ Gen Z của mình có thể mang lại những góc nhìn mới mẻ cho các vấn đề xã hội.
“Tuy nhiên, em nghĩ sự tham gia đó cần mang tính xây dựng và có trách nhiệm, tức là được dựa trên nền tảng hiểu biết, tinh thần phản biện tích cực và mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước,” Hương nói.
Tầm nhìn hội nhập và phát triển bền vững
Tại Trường Đại học Ngoại thương, em Trần Hoàng Diễm, sinh viên khóa 64, Đại học Ngoại thương chia sẻ lần đầu cầm lá phiếu mang lại niềm tự hào và ý thức trách nhiệm rõ rệt. Theo Diễm, khi Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như CPTPP hay EVFTA), các đại biểu Quốc hội cần có tầm nhìn dài hạn để vừa tận dụng cơ hội, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia và doanh nghiệp Việt trên sân chơi quốc tế đầy cạnh tranh.
Bên cạnh đó, Diễm mong Quốc hội có thêm chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho người trẻ, như tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và dễ tiếp cận vốn hơn. Khi đó, sinh viên có thể mạnh dạn biến ý tưởng sáng tạo thành dự án thực tế. Ngoài ra, các chính sách giáo dục cần chú trọng hơn đến kỹ năng thực tế, như tư duy phản biện, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Hơn nữa, Diễm cho rằng các đại biểu Quốc hội cần lắng nghe và đối thoại với người dân nhiều hơn, đặc biệt là giới trẻ. Bởi, khi hiểu được suy nghĩ và mong muốn của thế hệ trẻ, họ sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp hơn với tương lai của đất nước.
Về trách nhiệm xã hội, Diễm bày tỏ kỳ vọng: “Các đại biểu Quốc hội sẽ hướng đến một sự phát triển kinh tế bền vững và công bằng. Nghĩa là đất nước phát triển nhưng vẫn đảm bảo cơ hội cho mọi người, để không ai bị bỏ lại phía sau.”
Trong khi đó, bạn Đinh Yến Nga, sinh viên khóa 64, Đại học Ngoại thương đã mạnh dạn ví lá phiếu hôm nay như một khoản "đầu tư" đầu tiên vào môi trường kinh doanh và luật pháp tương lai.
Nga chia sẻ: "Em mong rằng Quốc hội sẽ chú trọng hơn đến những chính sách giáo dục khuyến khích tư duy phản biện và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Chúng em không chỉ cần ngoại ngữ, chuyên môn mà còn cần kỹ năng giải quyết vấn đề để thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của các vấn đề kinh tế toàn cầu."
Một điểm chung trong suy nghĩ của các cử tri trẻ tại Đại học Ngoại thương chính là yêu cầu đối với các đại biểu Quốc hội về khả năng "đối thoại." Nga kỳ vọng các đại biểu sẽ là những người biết lắng nghe đa chiều, thấu hiểu tâm tư của thế hệ trẻ để từ đó đưa tiếng nói của thanh niên vào nghị trường một cách hiệu quả nhất.
Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, các sinh viên đều thể hiện khát vọng về một xã hội phát triển bao trùm, nơi các thành quả tăng trưởng được lan tỏa rộng rãi đến với mọi tầng lớp người dân trong xã hội.
Khi được hỏi về một từ khóa cho kỳ vọng trong 5 năm tới – giai đoạn mà những cử tri Gen Z này sẽ chính thức bước ra cánh cửa đại học để tham gia vào thị trường lao động – cả Diễm và Nga đều đồng lòng chọn từ khóa: “Phát triển bền vững.” Họ hiểu rằng, sự phát triển không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, mà còn phải gắn liền với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và duy trì tính ổn định lâu dài.
Những kỳ vọng của cử tri trẻ tại Đại học Bách khoa hay Đại học Ngoại thương không chỉ là tiếng nói cá nhân, mà là sự phản ánh tâm thế của một thế hệ không đứng ngoài các vấn đề chính trị-xã hội của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Gen Z đang từng bước khẳng định vai trò là chủ nhân tương lai, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế. Sự nghiêm túc trong ngày bầu cử chính là bước khởi đầu đầy tiềm năng cho những đóng góp bền bỉ của họ trong chặng đường sắp tới./.
Tâm sự của các cử tri U100 trước ngày bầu cử trọng đại
Lắng nghe hai cử tri tuổi gần 100 tuổi - những người đã dành cả thế kỷ với mọi biến động của đất nước - chia sẻ những tiêu chí chọn đại biểu xứng đáng trước "giờ G."
Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html.