Tiếp tay cho 22 thí sinh làm giả hồ sơ thi đại học

Có 22 hồ sơ làm giả con dấu của Sở Y tế tỉnh Bình Phước để các thí sinh được dự thi vào trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa hoàn tất kết quả điều travụ làm giả hồ sơ tài liệu của cơ quan nhà nước Sở Y tế tỉnh này.

Qua điều tra xác định có 22 hồ sơ làm giả con dấu, chữ ký để các thí sinh đượcdự thi vào trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Các hồ sơ làm giả chủ yếu do đối tượng đang công tác trong quân đội gồm Đỗ VănThắng, Đặng Quang Vinh (Trường Trung cấp Quân y 2), Đặng Văn Nghiên - nhân viênCông ty cổ phần thương mại dịch vụ Anh Vinh (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) thựchiện.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ các đối tượng này sang cho Cơquan điều tra hình sự khu vực 1-Quân khu 7 để tiến hành điều tra theo thẩmquyền.

Tuy nhiên, trong vụ làm giả hồ sơ còn liên quan đến một số đối tượng khác gồm:Nguyễn Đồng Thông - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước với hành vi thiếu tráchnhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ dự thi của các thí sinh.

Ông Thông đã ký xác nhận trên phiếu dự thi, bản cam kết, giấy xác nhận cho ĐỗTrung Kiên, Nguyễn Thái Văn, Vũ Văn Đại để chứng minh họ là thí sinh thuộc diệnhợp đồng theo địa chỉ sử dụng nộp vào trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch dựthi trong khi họ không thuộc đối tượng dự thi theo quy định.

Cùng đó, Trần Minh Tiến - trưởng phòng tổ chức Sở Y tế tỉnh Bình Phước cũng cóhành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ dự thi của các thí sinh nênđã ký xác nhận thâm niên công tác cho các thí sinh: Đỗ Trung Kiên, Nguyễn TháiVăn, Vũ Văn Đại, Nguyễn Tố Hải Hậu, Phan Thanh Hào, Lê Văn Thệ, Lê Công Khanh,Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Quang Vinh, Dương Thanh Đằng...

Tuy không được ủy quyền nhưng ông Tiến đã tùy tiện lạm quyền ký giấy giới thiệucho Nguyễn Hồng Nguyên, mạo danh là nhân viên Sở Y tế đến Phòng đào tạo trườngĐại học y khoa Phạm Ngọc Thạch để liên hệ nộp hồ sơ.

Một số trường hợp vi phạm khác gồm bác sỹ Nguyễn Hoàng Nam - Phó trưởng phòng kếhoạch Sở Y tế tỉnh đã lợi dụng chức vụ là trưởng phòng khám đa khoa ký xác nhậncho 12 thí sinh có làm việc tại Phòng khám đa khoa Hoàng Nam nhưng thực tế họkhông làm việc tại đây, từ đó tạo điều kiện cho các thí sinh sử dụng hồ sơ giảđể lừa dối trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch vào dự thi.

Bác sỹ Lưu Văn Mậu thuộc Phòng khám đa khoa Công ty trách nhiệm hữu hạn ThiênHoàng Hà có hành vi lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty ký xác nhận cho 10thí sinh có làm việc tại phòng khám đa khoa Lưu Mậu nhưng thực tế họ không làmviệc ở đây và phòng khám này chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hànhnghề.

Bà Trần Nhật Nam Phương và Phạm Thị Bích Ngọc là nhân viên phòng hành chính quảntrị Sở Y tế đã thiếu trách nhiệm trong quản lý con dấu, theo dõi văn bản pháthành nên không xác định được công văn do ai ký, phát hành.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi của các đối tượng trên đã tạo điều kiệncho các thí sinh sử dụng hồ sơ giả để lừa dối trường Đại học y khoa Phạm NgọcThạch và được dự thi.

Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉđạo về phòng chống tham nhũng tỉnh Bình Phước chỉ đạo ban cán sự Đảng Sở Y tế,Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan, Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Phước xử lý kỷluật các cán bộ trên theo đúng thẩm quyền và đúng với tính chất, mức độ sai phạmcủa từng người; đồng thời xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh của Công ty tráchnhiệm hữu hạn Thiên Hoàng Hà.

Liên quan đến vấn đề sai phạm của các cán bộ tại Sở Y tế, ông Trương Tấn Thiệu -Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh BìnhPhước căn cứ theo kết quả điều tra của công an tỉnh, tham mưu Ủy ban Nhân dântỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên sai phạmtheo quy định./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục