Tiếp tục đòi công lý cho nạn nhân dioxin Việt Nam

Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Anh-Việt trở lại Việt Nam trong chuyến đi tiếp tục hành trình đòi công lý cho nạn nhân dioxin Việt Nam.
Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Anh-Việt, ông Len Aldis đã trở lại Việt Nam trong một chuyến đi nhằm tiếp tục hành trình đòi công lý cho các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam.

Nói chuyện với đại diện các giới nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/10, ông Len Aldis nhấn mạnh: “Hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, kêu gọi sự hợp sức của cộng đồng quốc tế trong cuộc đấu tranh cam go này vì những nạn nhân chất độc da cam/dioxin, gia đình và cộng đồng của họ.”

Ông Len Aldis đã nói chuyện với các sinh viên đến từ 16 trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25/10 về diễn tiến vụ kiện chất độc da cam/dioxin, về những dự định mà ông ấp ủ sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để giành lấy công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

“Giờ là chúng ta lúc ngồi lại cùng nhau tìm hướng đi mới để đạt được công lý cho hơn 4 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc này, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh này”, ông nói với các sinh viên.

Tổng Thư ký Len Aldis cho biết ông đã viết thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc, nhiều thế hệ Tổng thống Mỹ, Quốc hội Mỹ, các công ty hóa chất Mỹ và Tòa án Mỹ kêu gọi trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Đáng chú ý là ngày 30/4/2009, ông Len Aldis đã lập đơn kiến nghị trực tuyến gửi cho Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nghị sĩ Mỹ, phản đối phán quyết của Tòa án Mỹ. Đến nay, đơn kiến nghị này đã được nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế ký tên ủng hộ.

Chuyến đi này của ông Len Aldis đánh dấu 20 năm ông đến Việt Nam lần đầu tiên (năm 1989), chứng kiến nỗi bất hạnh của những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Kể từ đó đến nay, ông Len Aldis đã trở lại Việt Nam hàng năm với trên 30 chuyến đi tới hầu khắp các vùng miền, gặp gỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình họ.

Ông và nhiều người bạn Anh trong Hội Hữu nghị Anh-Việt đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo và phát triển để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh ở Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Tây, Nam Định, Hải Phòng, Hà Tĩnh…, giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Làng Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) và nhiều địa phương khác.

Tại nước Anh, Tổng Thư ký Len Aldis cũng thường xuyên nói chuyện với sinh viên các trường đại học, các hội nhóm, tổ chức triển lãm ảnh, chiếu phim về hậu quả chất độc da cam/dioxin.

Ông cũng làm cầu nối kêu gọi các tổ chức phi chính phủ Anh giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và gia đình họ, thậm chí tổ chức cả việc bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam để gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hàng triệu người dân Việt Nam từng biết đến Len Aldis qua sáng kiến ký tên đòi công lý qua mạng internet.

Hàng triệu chữ ký của những người yêu hòa bình và công lý trên khắp thế giới đã gửi đến đây, trong đó có nhiều nghị sĩ Anh. Toàn bộ chữ ký và thư ủng hộ trên trang web petitiononline đã được ông chuyển tới Tòa án Phúc thẩm New York , góp tiếng nói đòi công lý cho các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục