Tiếp tục mở rộng Nhà máy điện nguyên tử Temelin

Ngoại trưởng Séc tuyên bố chính quyền Séc chủ trương tiếp tục xây và đưa vào hoạt động các tổ của Nhà máy điện nguyên tử Temelin.
Ngoại trưởng Séc kiêm ứng cử viên tổng thống mới, ông Karel Swarsenberg tuyên bố chính quyền Séc chủ trương tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động các tổ máy thứ ba và thứ tư của Nhà máy điện nguyên tử Temelin mà không lo ngại về nguy cơ có thể xảy ra thảm họa giống Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-I của Nhật Bản vào mùa Xuân 2011.

Ngoại trưởng Swarsenberg đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn tạp chí Profil của Áo và được truyền thông Séc đăng tải chiều 5/1.

Ông Swarsenberg nêu rõ lần gần đây nhất sóng thần xảy ra tại Séc cách đây 500 triệu năm và trong tương lai, Séc cũng sẽ không đứng trước nguy cơ phải đối mặt với thiên tai khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, công nghệ hiện đại sẽ góp phần đảm bảo hoạt động an toàn của các nhà máy điện hạt nhân.

Hiện có hai công ty tham gia đấu thầu để xây dựng hai tổ máy thứ ba và thứ tư của Nhà máy Temelin, gồm Công ty liên doanh Mỹ-Nhật Westinghouse và Công ty liên doanh Séc-Nga MIR.1200.

Theo dự kiến, hai tổ máy sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2016 và hoàn thành vào năm 2025, với kinh phí 10-15 tỷ USD.

Ông Swarsenberg, 75 tuổi, sẽ cùng 8 ứng cử viên khác ra tranh chức tổng thống mới của Séc trong ngày bỏ phiếu được ấn định vào 11-12/1 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục