Tiếp tục tăng nóng, vàng vượt qua 45,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay nhanh chóng chinh phục ngưỡng 45,32 triệu đồng, cao hơn giá đóng cửa chiều qua hơn 1,2 triệu đồng/lượng.
Mở cửa sáng nay (9/8), giá vàng trong nước nhanh chóng bật lên ngưỡng cao mới là 45,32 triệu đồng/lượng, cao hơn giá đóng cửa chiều qua hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Bảng điện tử của công ty vàng SJC Hà Nội tại thời điểm 9 giờ 00 phút đang dao động trong khoảng 44,90-45,52 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời gian trên thì giá vàng SJC tự do cũng đang được giao dịch từ 44,90-45,60 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu trong phiên mở cửa sáng nay cũng bật lên mức 44,90-45,60 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán sáng nay cũng giảm nhiệt so với mức đỉnh điểm sáng qua gần 200.000 đồng/lượng, hiện đang giữ ở mức trên 600.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, dù giá thế giới trong sáng nay cũng lập mức cao kỷ lục mới là 1.741 USD/ounce, tăng 30 USD so với trưa qua nhưng sau khi quy đổi vẫn thấp hơn giá trong nước hơn 2 triệu đồng/lượng.

Theo kiến nghị của nhiều công ty vàng lớn trong nước, thì sự "vênh" giá này chủ yếu xuất phát từ nguồn cung trong nước đang bị thiếu hụt.

Trao đổi với phóng viên, một đại diện của Bảo Tín Minh Châu khẳng định, giá vàng trong nước sẽ bám sát thế giới khi có một lượng vàng được nhập khẩu về để bình ổn thị trường.

Cũng trong tối qua (8/8), Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông điệp sẵn sàng cho phép nhập khẩu vàng để bình ổn thị trường, chống đầu cơ, làm giá, bảo vệ lợi ích của người dân.

Như vậy, đã có tín hiệu được phát đi từ các cơ quan chức năng, nhưng theo các chuyên gia cần phải phân rõ hạn ngạch và đi kèm những biện pháp xử lý để lượng vàng đưa về một cách kịp thời và đúng thời điểm.

Bởi theo phân trần của một đại diện SJC Hà Nội thì sự biến động liên tục của giá vàng thế giới như hiện nay thì công ty này cũng không dám nhập khẩu nhiều sẽ chịu rủi ro là rất lớn.

Còn trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại cũng tăng mạnh trong sáng nay.

Ngân hàng Vietcombank báo giá ngoại tệ ở mức 20.750-20.810 đồng/USD, tăng 135 đồng ở chiều mua vào và tăng 100 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Phía Ngân hàng ACB cũng nâng giá mua vào thêm 200 đồng và 114 đồng ở chiều bán ra khi niêm yết ở mức 20.780-20.814 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Tuy nhiên, tỷ giá bình quân liên ngân hàng trong sáng nay vẫn được Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 20.608 đồng./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục