Tiểu thương lướt web trên di động cổ qua Opera Mini

Nhờ những tính năng đặc biệt của Opera Mini, những tiểu thương dùng điện thoại “cổ” vẫn có thể lướt web nhanh gấp 6 lần trước đây.
Nghe chị Liên, chủ kiốt giày ở chợ Ngã Tư Sở, hô “Sinh vật lạ xuất hiện trên áo mới mua,” các chị em kinh doanh quanh đó xúm vào xem. Ai cũng tò mò theo dõi chị đọc thông tin “hot” trên báo điện từ chiếc di động “cổ lỗ sĩ.”

Sau khi bàn tán xôn xao về chuyện một người dân ở Phú Hòa, tỉnh Phú Yên mua phải chiếc áo “lạ,” khi ngâm vào nước, xuất hiện hàng nghìn con côn trùng, nhiều người mới để ý đến việc chị Liên đọc tin từ điện thoại. Trước đó, chưa ai thấy chị vào mạng trên di động, nhất là khi chiếc “dế” của chị đã thuộc loại “cổ lỗ sĩ,” dùng lại của chồng mua cách đây bốn năm.

Khi được hỏi, chị Liên nói: “Tối qua, chồng chị đăng ký cho chị sử dụng một dịch vụ gì đó của MobiFone, bảo là sẽ vào mạng nhanh cả với ‘con dế’ này và dùng thoải mái cả tháng chỉ mất 15.000 đồng.”

Thực tế, chị Liên được chồng đăng ký cho gói cước mới Opera Mini mới được MobiFone cung cấp. Nhờ những tính năng đặc biệt của trình duyệt Opera Mini, những khách hàng dùng gói cước này của MobiFone có thể vào mạng nhanh gấp sáu lần thông thường qua GPRS/EDGE hoặc 3G. Do đó, những máy điện thoại dù chưa hỗ trợ 3G, thậm chí loại “cổ” nhưng vẫn có thể lướt web tốt với Opera Mini chứ không chậm như rùa bò như trước đây.

Nghe bạn kể, chị Tú Anh - chủ quầy vải cũng ở chợ Ngã Tư Sở kêu con trai đăng ký hộ dịch vụ tương tự (Opera Mini). Từ khi đăng ký và dùng Opera Mini để vào mạng trên điện thoại, dù ngồi bán hàng ngoài chợ nhưng hôm nào chị Tú Anh cũng vào mạng xem tin tức. Sau gần một tuần, điều này trở thành thói quen không thể thiếu của chị, mỗi khi vắng khách, chị đều lướt web, khi thì xem thông tin, khi học cách nấu món ăn mới để về trổ tài, khi lại tìm hiểu cách bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh...

“Chịu khó theo dõi mạng nên cũng cập nhật được nhiều thứ hay, như vụ sinh vật lạ ở Phú Yên ý, hóa ra chỉ là ấu trùng ruồi,” chị nói.

Với chị Mỹ, chủ gánh nộm có tiếng ở chợ Cô Giang, Thành phố Hồ Chí Minh từ khi xài Internet trên di động bằng gói Opera Mini, chị còn chủ động hơn trong việc kinh doanh. Không cần chăm chăm xem chương trình “Dự báo thời tiết” trên truyền hình, bất cứ lúc nào cần, chị chỉ cần vào mạng là có thể biết được nhiệt độ, mưa gió ngày hôm sau để làm hàng.

“Bí kíp” này của chị được cô bạn cùng chợ mách cho. “Thường xuyên lướt web nên cô ý cập nhật được mốt dùng túi của teen để nhập hàng, bán chạy hơn hẳn,” chị giải thích.

Chị Mỹ cho rằng gói cước này đáng ra nên có từ lâu để nhiều người lao động có thể vào mạng đọc tin tức - một nhu cầu rất thiết yếu. Bởi với chị, đầu tư một chiếc laptop để đọc tin tức là điều quá xa xỉ, xem tivi thì nhiều khi không chủ động vì còn bận chuẩn bị hàng hôm sau đi bán. Điện thoại thì hầu như ai cũng có nhưng chỉ là loại đời cũ, không được hỗ trợ 3G nên vào mạng rất chậm.

“Buôn bán lớn, mới có tiền sắm di động xịn, chứ cò con như bọn tôi, lấy đâu ra, lắm khi cũng muốn vào mạng cập nhật thông tin nhưng không được thì đành chịu. Vài chục nghìn mỗi tháng tiền cước thì trả được chứ bảo bỏ tiền triệu mua điện thoại xịn thì chịu. May có gói cước này nên giờ máy cũ vẫn vào mạng vô tư,” chị Mỹ nói.

Vẫn cả ngày ngồi bán hàng ngoài chợ nhưng giờ chị Mỹ đã có thể đọc báo, xem tin tức, cập nhật thông tin những lúc vãn khách. Chị thích nhất là giao diện của trình duyệt này rất đơn giản, dễ dùng nên ai cũng có thể xài được. Thậm chí, nhiều hôm đi chợ về, chị còn mạn đàm cả với ông xã về chuyện thời sự khiến chồng chị không khỏi ngạc nhiên, khác hẳn với việc chị chỉ biết đầu tắt mặt tối vào gánh hàng như trước kia.

Opera Mini hiện là một trong những trình duyệt nhanh nhất thế giới với hơn 190 triệu người dùng trên toàn cầu, riêng con số này tại Việt Nam đã lên tới hàng triệu. Với gói cước Opera Mini của MobiFone, người dùng cần có phiên bản 4.3 trở lên.

Bên cạnh đó, nếu tải file lớn quá 15MB hoặc nghe nhạc, xem video online sẽ không được miễn phí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục