Tìm 4 công nhân vụ bục túi nước ở Quảng Ninh

Đến trưa 4/10, 4 công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò bục túi nước ởi Công ty Than Hòn Gai, Quảng Ninh vẫn chưa được giải cứu.
Đến 12 giờ, ngày 4/10, 4 công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò sau vụ bục túi nước tại lò chợ mức -65 đến -36, vỉa 8, cánh Nam, Phân xưởng khai thác 3, Xí nghiệp Than Thành Công, Công ty Than Hòn Gai, vẫn chưa được giải cứu.

Sau hơn 72 giờ, những nỗ lực đào bới, tìm kiếm của các lực lượng cứu hộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và tỉnh Quảng Ninh trong hầm lò vẫn đang được tiến hành khẩn trương và không từ bỏ hy vọng đồng nghiệp gặp nạn còn sống.

Bốn công nhân bị mắc kẹt là Mai Văn Thông, 27 tuổi, quê ở Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Ngô Đình Giang, 25 tuổi, quê ở Phương Nam, Uông Bí; Lê Văn Khởi, 22 tuổi, quê ở Trực Ninh, tỉnh Nam Định và Dương Văn Định, 28 tuổi, quê ở Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đều là thợ lò bậc 4/6.

Những ngày qua, mũi cứu hộ đi từ dưới độ sâu -75 đến -65m thực hiện đào đường hầm dài 18m thông sang đường lò cũ, khi khoan thăm dò đã phát hiện một lượng nước lẫn bùn đất ứ đọng trong lò. Ban chỉ huy cứu hộ đã quyết định áp dụng phương án cho nổ mìn để đẩy lượng bùn đất này xuống mở lối thông vào lò chợ.

Đêm ngày 3/10, công tác khoan và cho nổ mìn an toàn đã được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch TKV. Việc nổ mìn không ảnh hưởng tới những nạn nhân vì còn cách khoảng 3m mới đến khu vực dự đoán bốn công nhân bị mắc kẹt.

Sau khi nổ mìn, các lực lượng cứu hộ lại tiếp tục tiến vào đường lò tìm kiếm người bị nạn. Hiện lực lượng cứu hộ thực hiện cứu hộ từ trên xuống và từ dưới lên vẫn đang tiếp tục đào, vét và vận chuyển bùn đất ra ngoài.

Ban chỉ đạo giải quyết sự cố hầm lò tại hiện trường đang áp dụng tất cả các phương án, tập trung tối đa cho việc cứu hộ, huy động toàn bộ Trung tâm Cấp cứu mỏ đến hiện trường hỗ trợ việc ứng cứu.

Các công ty than như Quang Hanh, Dương Huy, Uông Bí, Mạo Khê, Tổng Công ty Đông Bắc đã cử các đội cứu hộ tinh nhuệ đến tiếp ứng cứu hộ. Lực lượng cứu hộ được duy trì 250 công nhân/ca liên tục đào, vét, vận chuyển bùn đất ra ngoài.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã khoan 3 lỗ tại nơi bục túi nước, nhằm cung cấp không khí cho khu vực 4 công nhân bị mắc kẹt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục