Tìm được thi thể 2 ngư dân vụ chìm tàu ở Phú Yên

Ngày 25/10, thi thể hai người mất tích trong vụ chìm tàu cá cách đây 2 ngày tại vùng biển huyện Đông Hòa, Phú Yên, đã được tìm thấy.
Thiếu tá Trịnh Đình Bá, Đồn trưởng Đồn biên phòng 356 (Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên) cho biết lúc 5 giờ ngày 25/10, hai người mất tích trong vụ chìm tàu cá cách đây hai ngày đã được tìm thấy.

Thi thể của hai ngư dân là Nguyễn Văn Trọng (26 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (17 tuổi) đã trôi dạt vào khu vực Bãi Gốc thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa.

Ngay sau khi vớt được thi thể, lãnh đạo huyện Đông Hòa đã có mặt tại hiện trường an ủi, động viên gia đình và hỗ trợ mai táng các nạn nhân trên.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 23/10, chiếc tàu cá mang số hiệu tỉnh Bình Định BĐ 10672 TS, khi đang hành nghề giã cào tại khu vực vùng biển thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, cách bờ khoảng 200m đã bị sóng đánh chìm.

Trên tàu có ba anh em quê ở phường Tân Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trong đó anh Nguyễn Văn Sang (30 tuổi) là thuyền trưởng đã bơi được vào bờ, hai em ruột là Thành và Trọng mất tích.

Chiếc tàu cá bị sóng đánh vỡ./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục