Ngày 22/10, dưới sự điều hành của Đại sứ Lê Lương Minh trên cương vịChủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp tham vấn thảo luận tìnhhình liên quan đến Chad, Cộng hòa Trung Phi và Phái bộ của Liên hợp quốctại đây (MINURCAT).
Phát biểu trên cương vị Đại diện quốc gia, Đại sứ Lê Lương Minh đánhgiá cao việc tình hình an ninh ở Chad được cải thiện và những tiếnbộ đạt được trong việc thực hiện Hiệp định 13/8/2007.
Sau khi hoan nghênh việc Chính phủ Chad và phiến quân ký hòa ướcngày 25/7/2009 tại Tripoli, Đại sứ kêu gọi tất cả các bên liên quan thểhiện thiện chí và thúc đẩy hòa giải dân tộc nhằm tìm giải pháp toàndiện lâu dài cho xung đột tại Chad.
Mặt khác, Đại sứ cũng tỏ quan ngại về tính bất ổn, khó lườngcủa tình hình tại Đông Chad và Đông Bắc Cộng hòa Trung Phi cũng như những căngthẳng trong quan hệ giữa Chad và Sudan, đồng thời ủng hộ các nỗ lựchòa giải nhằm cải thiện quan hệ Chad-Sudan và xử lý những nguy cơ anninh tại khu vực này.
Ủng hộ MINURCAT thực thi thẩm quyền theo Nghị quyết 1861 của Hội đồngBảo an, Đại sứ Lê Lương Minh đánh giá cao sự hỗ trợ của phái bộ nàyđối với lực lượng an ninh của Chính phủ Chad trong việc cải thiệntình hình nhân đạo.
Đại sứ kêu gọi các nước cử quân và các nước tài trợ đóng gópnhững nguồn lực cần thiết để tạo điều kiện cho MINURCAT sớm đượctriển khai đầy đủ. Đại sứ cũng khẳng định ủng hộ việc tăng cườngnăng lực cho Chính phủ Chad nhằm đảm nhận tốt trách nhiệm bảo vệ dânthường và cải thiện tình hình an ninh và nhân đạo khi MINURCAT rút đi.
Cùng ngày, Hội đồng Bảo an đã họp tham vấn về vấn đề công dân Kuwait và các nướcthứ ba bị mất tích và tài sản mất mát trong chiến tranh Iraq-Kuwait năm 1990 -1991.
Kết thúc cuộc họp, trên cương vị Chủ tịch, Đại sứ Lê Lương Minh raTuyên bố của Hội đồng Bảo an ghi nhận một số tiến bộ đạt được trongviệc xác định hài cốt và tung tích những người bị mất tích cũng nhưhoan nghênh những biện pháp Iraq triển khai nhằm thực hiện trách nhiệmtheo Nghị quyết 1284.
Tuyên bố của Hội đồng Bảo an ủng hộ đề xuất của Tổng thư ký Liên hợpquốc về hợp tác và xây dựng lòng tin, kêu gọi Iraq-Kuwait tăng cườnghợp tác, đối thoại để thúc đẩy giải quyết những vấn đề còn tồnđọng, đồng thời ủng hộ việc gia hạn sứ mệnh của Điều phối viên cấp caoLiên hợp quốc về vấn đề Iraq-Kuwait tới tháng 6/2010./.
(TTXVN/Vietnam+)