Tìm thêm được 141 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Theo tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, từ ngày 18/2 đến 27/5, hai Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K70 (thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7) và K71 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh) đang làm nhiệm vụ tại hai tỉnh Kông Pông Chàm và Kông Pông Thom (Vương quốc Campuchia) đã tìm kiếm và quy tập thêm được 141 bộ hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Theo tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, từ ngày 18/2 đến 27/5, hai Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K70 (thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7) và K71 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh) đang làm nhiệm vụ tại hai tỉnh Kông Pông Chàm và Kông Pông Thom (Vương quốc Campuchia) đã tìm kiếm và quy tập thêm được 141 bộ hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.
 
Trong số 141 hài cốt mới tìm được có hai hài cốt còn lưu lại tên tuổi, quê quán, đã được gia đình đưa về quê nhà an táng.
 
Hai đội K70 và K71 đang phối hợp với chính quyền địa phương Kông Pông Chàm và Kông Pông Thom tiếp tục tìm kiếm hài cốt đồng đội còn lại trên đất Campuchia.
 
Đến cuối tháng 6/2009 (kết thúc đợt 2, giai đoạn 8), toàn bộ hài cốt liệt sĩ tìm kiếm được sẽ đưa về làm lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 huyện Tân Biên (Tây Ninh) nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục