Timo Werner - "khẩu thần công" mới của tuyển Đức tại World Cup 2018

Có Timo Werner, Đức đang sở hữu một tiền đạo có lối chơi hiện đại, và rất phù hợp với sơ đồ 4-2-3-1 đầy biến ảo của huấn luyện viên Joachim Löw.
Timo Werner - "khẩu thần công" mới của tuyển Đức tại World Cup 2018 ảnh 1Cầu thủ Timo Werner. (Nguồn: Fourfourtwo)

Sau một thời gian dài dựa vào khả năng săn bàn của Miroslav Klose tại những giải đấu lớn, đội tuyển Đức dự World Cup 2018 lần này không có chân sút từng khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich. Thay vào đó, niềm tin được đặt vào chân sút trẻ Timo Werner.

Mới 22 tuổi nhưng Timo đang là một trong những cây săn bàn hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga).

Sau 2 mùa giải thi đấu cho câu lạc bộ RB Leipzig, Timo Werner ngày càng trưởng thành và hiện là một trong những tiền đạo hàng đầu của Bundesliga.

Tại mùa giải 2017/2018 vừa qua, Werner đã ghi 21 bàn sau 45 lần ra sân, chưa kể, anh còn có 10 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công.

Tại Confederation Cup 2017, Werner gây ấn tượng mạnh với 3 bàn thắng và trở thành vua phá lưới của giải, giúp Đức đăng quang một cách thuyết phục. Đó là màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn với một cầu thủ chỉ mới có lần đầu tiên thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở một sân chơi mang tầm cỡ quốc tế.

Điểm mạnh nhất của Werner là tốc độ (anh xuất thân là một tiền vệ cánh). Anh có thể chạy 100m trong 11 giây, với vận tốc lên tới 34,93 km/giờ, và là 1 trong số 10 “máy chạy” của Bundesliga. Tất nhiên, là một tiền đạo cắm, Werner cũng thể hiện khả năng di chuyển thông minh, luôn khiến đối phương phải dè chừng bởi cách biết đứng đúng vị trí đón bóng dứt điểm.

[Đội tuyển Brazil - "người khổng lồ" tỉnh dậy sau cú tát lịch sử]

Nhờ cách chơi thông minh và đa dạng như vậy, trong nhiều trường hợp Werner có thể di chuyển rộng sang hai cánh, phối hợp với các "vệ tinh" và kéo giãn hàng thủ đối phương. Với Werner, tuyển Đức sẽ có thêm nhiều phương án tấn công , do đó, các hướng đánh cũng trở nên đa dạng hơn. Đây cũng là điểm khác biệt của Werner so với các tiền đạo trước đó của tuyển Đức, những người thường xuyên rình rập trong vòng cấm.

Có thể nói, Đức đang sở hữu một tiền đạo có lối chơi hiện đại, và rất phù hợp với sơ đồ 4-2-3-1 đầy biến ảo của huấn luyện viên Joachim Löw.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Werner sẽ là chủ công của tuyển Đức tại World Cup 2018, nhất là trong bối cảnh họ chỉ mang sang Nga 2 tiền đạo đúng nghĩa là Werner và Mario Gomez, cầu thủ 33 tuổi và đã ở bên kìa sườn dốc sự nghiệp.

Hơn nữa, kể từ sau khi Miroslav Klose giải nghệ, tuyển Đức vẫn đang đau đầu với bài toán chọn người làm chủ công. Dù ông Löw đã thử nghiệm nhiều sơ đồ, trong đó có số 9 ảo, nhưng chưa phương án nào thực sự đem đến hiệu quả tối ưu. Tuy nhiên, giờ đây, “Cỗ xe tăng Đức” tạm thời tìm được sự lựa chọn ưng ý. Hàng tiền đạo của họ có 1 Werner trẻ trung và giàu khát vọng, và 1 Gomez đầy kinh nghiệm thi đấu, chắc chắn sẽ là sự bổ sung lẫn nhau hoàn hảo.

Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, tiền đạo trẻ Werner chia sẻ: "Tôi muốn vô địch thế giới cùng tuyển Đức và sau đó, quay lại tập trung cùng câu lạc bộ. Lúc này, những gì tôi quan tâm nhất là về chiến dịch của đội tại World Cup 2018."

Tất nhiên, để có thể sánh ngang với người đàn anh Klose, Werner vẫn cần phải cải thiện rất nhiều về khả năng dứt điểm cũng như khả năng chịu sức ép ở các trận cầu đinh. World Cup 2018 sẽ là môi trường không thể thuận lợi hơn cho Werner thể hiện năng lực của mình, đặc biệt là khi có rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đang muốn có anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục