Tin tặc tấn công vào trang web của Thủ tướng Iraq

Nhóm tin tặc miêu tả Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki  là một "tên bạo chúa" và cảnh báo ông có thể sẽ có kết cục giống như Tổng thống Syria.
AFP đưa tin ngày 2/2, tin tặc đã tấn công trang web chính thức của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, đăng lên một thông điệp chỉ trích nhà lãnh đạo này.

Thông điệp của nhóm tin tặc tự xưng là "Team Kuwait Hackers" miêu tả ông Maliki là một "tên bạo chúa" và cảnh báo ông có thể sẽ có kết cục giống như Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đang phải vật lộn với cuộc nổi dậy kéo dài 22 tháng qua, với nội dung: "Ông có muốn giống như Bashar al-Assad không?"

Ngoài ra, nhóm này còn đăng một hình ảnh hai người phụ nữ mặc abaya, trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo, đang kêu gào: "Bashar đã hết thời, chiến thắng đã rất gần. Đây là ý Chúa. Chúa sẽ giúp người dân Iraq chống lại chế độ của Tên bạo chúa."

Thông điệp này còn gọi ông Maliki là "Haliki," một cách chơi chữ của người Arập để nói về "người đã chết."

Đây là lần thứ hai trang web của ông Maliki bị tin tặc tấn công trong vài tuần qua khi các nhóm biểu tình đang yêu cầu ông phải từ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục