Tình báo Mỹ hoài nghi Afghanistan sẽ không ký BSA

Ngày 11/2, tình báo Mỹ đánh giá Tổng thống Afghanistan nhiều khả năng sẽ không chấp nhận ký kết Hiệp định An ninh song phương (BSA).

Trong một chiều hướng phản ánh rõ tình thế khó khăn cho việc hoạch định kế hoạch hậu chiến tại Afghanistan, ngày 11/2, tình báo Mỹ đánh giá Tổng thống Hamid Karzai nhiều khả năng sẽ không chấp nhận ký kết Hiệp định An ninh song phương (BSA) liên quan tới sự hiện diện của khoảng 10.000 lính Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này sau lộ trình rút quân vào cuối năm nay.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ nói rằng ông không tin là Tổng thống Karzai sẽ ký BSA, bất chấp áp lực liên tục, thậm chí cả những lời cảnh báo cắt viện trợ của chính quyền Barack Obama.

Đây là quan chức cấp cao nhất từ trước tới nay của Mỹ thừa nhận khó khăn của việc ký kết BSA, một hiệp định đã được Hội đồng Trưởng lão Afghanistan phê chuẩn, nhưng Tổng thống Karzai tuyên bố muốn để “vấn đề quan trọng này” cho người kế nhiệm sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng Tư tới.

Trước đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cũng nhận định rằng Tổng thống Karzai có khả năng sẽ không ký thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO.

Phát biểu với các phóng viên tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 1/2 vừa qua, ông Rasmussen lần đầu tiên thừa nhận không hy vọng Tổng thống Karzai sẽ ký thỏa thuận trên với Mỹ hay một thỏa thuận tương tự với NATO.

Kabul và Washington đã mất nhiều tháng thương lượng khó khăn để đi tới BSA cho phép duy trì khoảng 12.000 trong tổng số 57.000 quân đã tham chiến 13 năm qua tại Afghanistan sau năm nay.

Tổng thống Obama ngày 6/2 vừa qua đã triệu tập các tướng lĩnh và các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng tới Nhà Trắng để thảo luận về tình hình Afghanistan, trong đó có kế hoạch sẽ rút quân ra khỏi chiến trường này vào cuối năm nay.

Cuộc gặp đã thảo luận nhiều phương án khác nhau nhằm kết thúc cuộc chiến Afghanistan vào cuối tháng 12/2014. Sau cuộc gặp, ông Obama vẫn chưa có bất kỳ quyết định theo hướng nào. Một số quan chức Nhà Trắng thừa nhận việc rút toàn bộ binh sĩ hay để khoảng 10.000 quân ở lại Afghanistan đều là những bài toán khó đối với Tổng thống Obama, người cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến này, nhưng lại không muốn bỏ mặc Afghanistan rơi vào tình trạng như Iraq hiện nay.

Tờ Nhật báo phố Wall (The Wall Street Journal) ngày 10/2 cho biết Nhà Trắng có vẻ đang ngả theo hướng tiếp tục chờ cho đến khi ông Karzai rời khỏi vị trí tổng thống mới ký BSA.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 7/2 vừa qua khẳng định Washington vẫn đang xúc tiến lập kế hoạch “hậu 2014,” theo đó hỗ trợ đào tạo và huấn luyện cho các lực lượng an ninh Afghanistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục