Tình hình COVID-19 sáng 5/9: Hơn 4,61 triệu bệnh nhân đã tử vong

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm hơn 592.619 ca mới và hơn 9.200 ca tử vong. Trong đó, Mỹ cao nhất khi chiếm tới 157.268 ca mới, tiếp sau là Anh (38.013 ca), Brazil (30.891 ca)...
Tình hình COVID-19 sáng 5/9: Hơn 4,61 triệu bệnh nhân đã tử vong ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Miami, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 10/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 223,98 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 4,61 triệu bệnh nhân đã tử vong. Hiện số bệnh nhân phục hồi là hơn 200,58 triệu người.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm hơn 592.619 ca mới và hơn 9.200 ca tử vong. Trong đó, Mỹ cao nhất khi chiếm tới 157.268 ca mới, tiếp sau là Anh (38.013 ca), Brazil (30.891 ca), Iran (26.821 ca)... Về số ca tử vong do COVID-19, trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận 1.897 ca, cao nhất thế giới.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ dù nước này đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 54% dân số. Bang Texas đang là điểm nóng khi số ca nhiễm mới là 26.769 ca, cao nhất nước này.

Trong bối cảnh biến thể Delta đang lan rộng khiến số ca nhập viện và tử vong gia tăng, đặc biệt là ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ đặt các quy định nghiêm ngặt, theo đó bắt buộc tiêm vaccine đối với toàn bộ nhân viên liên bang, doanh nghiệp lớn và nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Theo các quy định mới, Bộ Lao động sẽ yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có 100 nhân viên trở lên phải đảm bảo công nhân của họ được tiêm chủng hoặc xét nghiệm mỗi tuần một lần. Các công ty có thể phải đối mặt với hàng nghìn USD tiền phạt cho mỗi nhân viên không tuân thủ.

[Campuchia kéo dài các biện pháp hạn chế tại thủ đô thêm 14 ngày]

Tổng thống Biden cũng đã ký một lệnh hành pháp yêu cầu tất cả nhân viên chính phủ phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 và một lệnh hành pháp chỉ đạo áp dụng các quy định tương tự cho nhân viên của các nhà thầu làm ăn với chính phủ liên bang.

Ông Biden cho biết cũng sẽ yêu cầu 300.000 nhà giáo dục trong các chương trình Head Start của liên bang phải được tiêm chủng và sẽ kêu gọi các thống đốc yêu cầu tiêm chủng cho giáo viên và nhân viên.

Tình hình COVID-19 sáng 5/9: Hơn 4,61 triệu bệnh nhân đã tử vong ảnh 2Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân từ vong do COVID-19 tới nhà xác bệnh viện ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quy định cũng yêu cầu 17 triệu nhân viên chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở nhận ngân sách từ Medicare và Medicaid phải được tiêm chủng đầy đủ, mở rộng nhiệm vụ cho các bệnh viện, cơ sở chăm sóc tại nhà và trung tâm lọc máu trên khắp đất nước.

Theo Nhà Trắng, các quy định mới có thể áp dụng cho khoảng 100 triệu người Mỹ, và đây là nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất của Tổng thống Biden đối với việc yêu cầu tiêm vaccine cho người dân trên toàn quốc nhằm sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng, khi mà sự xuất hiện của nhiều biến thể của SARS-CoV-2 tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Hiện châu Á là khu vực có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới với 72,19  triệu ca. Châu Âu có 56,48 triệu ca; Bắc Mỹ có 49,87 triệu ca; Nam Mỹ có 37,18 triệu ca; châu Phi có 8,06 triệu ca; châu Đại Dương có gần 180.000 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục