Tổ chức bầu cử lại tại thị trấn điểm nóng của Kosovo

Sáng 17/11, các điểm bỏ phiếu đã được mở tại thị trấn điểm nóng Kosovska Mitrovica ở Kosovo trong bối cảnh an ninh siết chặt.
Tổ chức bầu cử lại tại thị trấn điểm nóng của Kosovo ảnh 1An ninh được thắt chặt tại các điểm bỏ phiếu ở Kosovska Mitrovica. (Nguồn: AFP)

Sáng 17/11, các địa điểm bỏ phiếu đã được mở tại thị trấn điểm nóng Kosovska Mitrovica ở Kosovo, nơi những người Serbia đến bỏ phiếu trong bối cảnh an ninh siết chặt sau khi cuộc bầu cử trước đó bị hủy bỏ do tình trạng bạo lực.

Việc bầu chọn các thị trưởng và ủy viên hội đồng địa phương được tổ chức tại ba địa điểm bỏ phiếu ở khu vực có đa số người Serbia sinh sống của thị trấn bị chia rẽ về sắc tộc này sau khi những kẻ cực đoan người Serbia phá hủy các hòm phiếu trong cuộc bầu cử hôm 3/11.

Cảnh sát cùng các binh lính thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (KFOR) do NATO đứng đầu và phái bộ dân sự của Liên minh châu Âu (EULEX) đã được triển khai rất đông gần các điểm bỏ phiếu.

Cảnh sát chống bạo động có vũ trang và xe bọc thép cũng có mặt tại những tuyến đường lớn đề phòng bạo lực xảy ra.

Tính đến 9 giờ (theo giờ GMT), tức là khoảng 3 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa, số cử tri đến bỏ phiếu mới đạt khoảng 3,4%.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ (giờ GMT) và kết quả dự kiến sẽ được công bố trong vòng một tuần.

Bầu cử địa phương ở Kosovo được xem là "phép thử cộng sinh" giữa Chính phủ Serbia và Chính quyền Kosovo, là "yếu tố quan trọng" trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa tỉnh này với Cộng hòa Serbia và là điều kiện hàng đầu để Liên minh châu Âu (EU) cho phép Serbia liên kết với khối này.

Hiện có khoảng 40.000 người Serbia sinh sống ở miền Bắc Kosovo và phần lớn trong số này không công nhận độc lập của Pristina. Cộng đồng này từng đã tẩy chay cuộc bầu cử địa phương năm 2010./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục