Tổ chức Cứu trợ quốc tế hỗ trợ dân Quảng Bình bị bão

Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam đã hỗ trợ hơn 840 triệu đồng cho các hộ dân hai xã Phúc Trạch và Sơn Trạch bị ảnh hưởng của bão số 10.

Ngày 24/12, Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình đã đến hai xã Phúc Trạch và Sơn Trạch, huyện Bố Trạch thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của siêu bão Wutip (bão số 10), nhằm giúp các gia đình sửa chữa nhà cửa và khôi phục sinh kế.

Tại xã Phúc Trạch, ông Gunnar Andersen, Giám đốc Tổ chức và cán bộ của Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương đã trực tiếp trao tặng tiền mặt cho 350 hộ (mỗi hộ 1 triệu đồng) để hỗ trợ khôi phục sinh kế; trao khoảng 112 triệu đồng cho 23 hộ (mỗi hộ khoảng từ 3 triệu đến hơn 15 triệu đồng) để sửa chữa nhà cửa.

Tại xã Sơn Trạch, đại diện của Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế cũng đã trao 250 triệu đồng cho 250 hộ để hỗ trợ khôi phục sinh kế và trao hơn 130 triệu đồng cho 25 hộ để sửa chữa nhà cửa.

Bà Bùi Thị Cậy (cán bộ Chương trình Cứu trợ khẩn cấp và phòng tránh thiên tai - Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam), cho biết Đoàn đang cân đối lại tài chính sau đợt phát hỗ trợ và mua sắm cho các trường mầm non, nếu còn sẽ hỗ trợ thêm 12 hộ sửa nhà của bản Rào Con (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trach). Tổ chức cũng đang may quần áo cho học sinh tiểu học khối lớp 1, 2 và 3 cho 718 em (dự kiến ngày 30 hoặc 31/12 sẽ trao cho các em với tổng giá trị 96 triệu đồng).

Trước đó, ngày 23/12, đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam cũng đã đến hai xã Quảng Phương, Quảng Long (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) và trao quà hỗ trợ khôi phục sinh kế cho 500 hộ dân với tổng số tiền là 500 triệu đồng; trao hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho 53 hộ, với gần 327 triệu đồng.

Đây là đợt phát hàng cứu trợ lần thứ hai trong chương trình hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bão số 10 năm 2013 có tổng trị giá 130.000 USD của Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam thực hiện tại tỉnh Quảng Bình. Theo đó, khoảng 1.200 hộ, trong đó có 2.400 trẻ em tại huyện Quảng Trạch và Bố Trạch được nhận quà hỗ trợ.

Ông Gunnar Andersen, Giám đốc Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam, cho biết cứu trợ nhân đạo là một trong những ưu tiên của Tổ chức. Đối tượng mà Tổ chức hướng tới chính là trẻ em, học sinh và các trường hợp khác như hộ nghèo, cận nghèo, hộ có phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, hộ đơn thân phụ nữ nuôi con nhỏ...

Ngoài việc hỗ trợ khẩn cấp ngay sau thiên tai, thời gian tới Tổ chức sẽ tiếp tục kêu gọi thêm các nguồn tài trợ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em và các hộ dân trong tỉnh Quảng Bình khắc phục những hậu quả do thiên tai để lại, để họ có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục