Tổng thống Putin nhấn mạnh ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch CSTO là củng cố an ninh Á-Âu, phát triển chiến lược chống cực đoan, huấn luyện lực lượng và tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể khẳng định "không thể loại trừ khả năng mở rộng tổ chức" trong bối cảnh địa chính trị không ngừng biến đổi và các cuộc xung đột ngày một gia tăng.
Thủ tướng Pashinyan cho biết nước này không hài lòng với phản ứng của CSTO liên quan đến cuộc xung đột giữa nước này và Azerbaijan về quyền kiểm soát khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.
Tổng Thư ký CSTO và Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của biện pháp phối hợp quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro chiến lược đối với an ninh thông qua các hoạt động mang tính phòng ngừa.
Hội đồng tham mưu liên quân CSTO đã xúc tiến làm việc về các đề xuất tổ chức tập trận chung các lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể CSTO năm 2023 ở các quốc gia thành viên khác thay thế Armenia.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus Lukashenko sẽ là cuộc gặp song phương và cũng là một phần của hội nghị thượng đỉnh CSTO.
Nga đang phải đối mặt với khả năng bị cô lập nặng nề. Nga sẽ muốn thể hiện giới hạn của sự cô lập này thông qua các khuôn khổ khu vực cho phép quân đội Nga đóng vai trò chi phối.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), ông Stanislav Zas, cho hay tình hình tại Kazakhstan đã được kiểm soát và khó có thể xảy ra một đợt bất ổn mới tại đây.
Sau khoảng 1 tuần lực lượng CSTO triển khai tại Kazakhstan, tình hình bất ổn ở quốc gia Trung Á này đã được kiểm soát, các binh sỹ thuộc CSTO đang đẩy nhanh hoàn tất quá trình rút quân khỏi nước này.
Tổng thống Kazakhstan trước đó đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức hội đàm trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo của Hội đồng An ninh tập thể về tình hình ở Kazakhstan.
Theo Văn phòng Tổng thống Kazakhstan, cảnh sát và các lực lượng vũ trang nước này đang duy trì tình trạng khẩn cấp và truy lùng những kẻ khủng bố đã gây ra bạo lực trong các cuộc biểu tình.
Biểu tình bạo loạn đã leo thang tại Kazakhstan để phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu đã buộc Tổng thống Kazakhstan phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành lớn của đất nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định Nga và các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) hoàn toàn ủng hộ Kazakhstan giải quyết bất ổn và coi đây là việc mà đồng minh nên làm.
Theo Chủ tịch CSTO, quyết định được đưa ra sau khi tham vấn với lãnh đạo các quốc gia thành viên của CSTO và xuất phát từ sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình của Kazakhstan.
Chiều 23/10, cuộc tập trận Tương tác 2021 của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) đã kết thúc tại thao trường Kharb-Maidon thuộc Cộng hòa Tajikistan.
Các cuộc tập trận diễn ra tại khu vực gần biên giới với Afghanistan trong bối cảnh an ninh tại quốc gia này là vấn đề khiến cộng đồng quốc tế lo ngại sau khi Taliban trở lại nắm quyền lãnh đạo.
Các nước thành viên SCO cho rằng điều quan trọng là phải tạo ra một chính phủ đa thành phần ở Afghanistan, theo đó sẽ bao gồm đại diện của tất cả các nhóm sắc tộc, tôn giáo và chính trị.
Tham gia tập trận có 3.500 binh sỹ từ 6 nước gồm Tajikistan, Kyrgystan, Kazakhstan, Armenia, Belarus và LB Nga, hơn 600 đơn vị vũ khí, trong đó có máy bay, trực thăng.