Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể không loại trừ khả năng mở rộng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể khẳng định "không thể loại trừ khả năng mở rộng tổ chức" trong bối cảnh địa chính trị không ngừng biến đổi và các cuộc xung đột ngày một gia tăng.

Lãnh đạo các nước thành viên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Minsk, Belarus, ngày 23/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lãnh đạo các nước thành viên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Minsk, Belarus, ngày 23/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Imangali Tasmagambetov đã để ngỏ khả năng mở rộng tổ chức này.

Trong một tuyên bố, ông Tasmagambetov khẳng định "không thể loại trừ khả năng này" trong bối cảnh địa chính trị không ngừng biến đổi và các cuộc xung đột ngày một gia tăng.

CSTO được thành lập ngày 15/5/1992, với 9 thành viên gồm Nga, Armenia, Azerbaijan, Balarus, Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Sau 30 năm, do những tranh chấp nội bộ cũng như bất ổn chính trị của một số quốc gia, đã có 3 thành viên tuyên bố rời khỏi CSTO gồm Azerbaijan và Gruzia (cùng năm 1999), Uzbekistan (2 lần vào các năm 1999 và 2012).

Hiện CSTO chỉ còn 6 thành viên gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

Tổ chức này có 2 quan sát viên là Afghanistan và Serbia. Bên cạnh đó, khối này còn có một ứng cử viên tiềm năng có thể gia nhập trong tương lai là Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dòng vốn FDI vào Trung Quốc giảm mạnh trong quý 3/2025

Các công ty nước ngoài đang hạn chế mở rộng đầu tư tại Trung Quốc, dẫn đến FDI ròng giảm 51% trong quý 3/2025, thấp nhất kể từ đầu năm 2022, bất chấp một số dự án nhà máy mới được triển khai.