Armenia hủy tập trận Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể năm 2023

Hội đồng tham mưu liên quân CSTO đã xúc tiến làm việc về các đề xuất tổ chức tập trận chung các lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể CSTO năm 2023 ở các quốc gia thành viên khác thay thế Armenia.
Armenia hủy tập trận Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể năm 2023 ảnh 1Binh sỹ gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 10/1 thông báo nước này sẽ không đăng cai các cuộc tập trận quân sự của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) trên lãnh thổ Armenia trong năm 2023 do bối cảnh hiện nay.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Pashinyan cho biết Bộ Quốc phòng Armenia thông báo với Hội đồng Tham mưu liên quân CSTO rằng nước này nhận thấy không thể tiến hành các cuộc tập trận CSTO trên lãnh thổ Armenia, ít nhất trong năm nay. 

CSTO là liên minh quân sự gồm 6 quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ - Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

[Nga thông báo sẽ tổ chức 10 cuộc diễn tập quốc tế trong năm 2023]

Trước thông tin trên, Hội đồng tham mưu liên quân CSTO đã xúc tiến làm việc về các đề xuất tổ chức tập trận chung các lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể CSTO năm 2023 ở các quốc gia thành viên khác thay thế Armenia.

Về phía Nga - nước dẫn đầu CSTO, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva cần xác nhận lại thông báo của Thủ tướng Armenia Pashinyan.

Trước đó, ngày 9/10/2022, Kyrgyzstan đã đơn phương hủy bỏ cuộc tập trận chung giữa 6 nước CSTO ngay trước ngày khai mạc tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.