Tổ chức Hội nghị các trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ hai

Sau phần khai mạc, Ban tổ chức SEA Games 31 họp kín với các đoàn đại biểu dự hội nghị, thống nhất những hạng mục quan trọng về công tác tổ chức.
Tổ chức Hội nghị các trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ hai ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Hội nghị Trưởng đoàn 31 lần thứ hai theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đã khai mạc với sự góp mặt của đại diện các quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Tại hội nghị, thay mặt Ban tổ chức SEA Games 31, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 gửi lời chào đến các vị trưởng đoàn của các quốc gia Đông Nam Á, các vị khách quý đã về tham dự hội nghị.

Bộ trưởng khẳng định trong những thập niên vừa qua, cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á đã từng bước khẳng định, phát huy vai trò, đóng góp tích cực cho các nỗ lực vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Có thể nói, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ứng phó linh hoạt với thách thức là những đặc trưng của Đông Nam Á trong quá trình phát triển.

[Gấp rút chuẩn bị khâu cuối cùng để có một kỳ SEA Games thành công]

Với sự đoàn kết của các quốc gia Đông Nam Á, sự nỗ lực của Chính phủ,  nhân dân Việt Nam, mặc dù còn gặp nhiều thách thức, nhưng đến nay, Việt Nam cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 gắn với các biện pháp an toàn hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Tại hội nghị lần thứ nhất, về cơ bản, các trưởng đoàn đã thống nhất các nội dung tổ chức SEA Games 31, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện các kết luận rất cụ thể để trình Hội nghị.

Vì vậy, tại hội nghị lần thứ hai, vì lý do dịch bệnh của 4 quốc gia, một số đại biểu không tham gia được, nên Ban tổ chức đã quyết định tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Do đó, các tiểu ban của Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ tiếp tục cập nhật để cung cấp đến các vị trưởng đoàn, các đại biểu những thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội của nước chủ nhà Việt Nam, các công việc trong thời gian tới để các nước có sự chuẩn bị tốt, chu đáo nhất cho đoàn thể thao tham gia SEA Games 31.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị lần này, Ban tổ chức đã mời các vị đại biểu tham quan 1 số địa điểm tổ chức Đại hội, nhất là các điểm thi đấu, cơ sở lưu trú sẽ được sử dụng trong suốt thời gian các đoàn tham gia SEA Games 31.

Sau phần khai mạc, Ban tổ chức SEA Games 31 họp kín với các đoàn đại biểu dự hội nghị, thống nhất những hạng mục quan trọng về công tác tổ chức.

Sau khi nghe báo cáo của các Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật, Lễ tân - Khánh tiết, Hậu cần và Dịch vụ công, Giao thông, Y tế và kiểm tra Doping, Khai Bế mạc…

Ban tổ chức sẽ chốt các vấn đề và tiến hành buổi họp báo công bố thông tin rộng rãi tới giới truyền thông vào trưa 18/3./.

Sáng nay (18/3), Ban tổ chức SEA Games 31 họp kín với các đoàn đại biểu dự hội nghị, thống nhất những hạng mục quan trọng về công tác tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sáng nay (18/3), Ban tổ chức SEA Games 31 họp kín với các đoàn đại biểu dự hội nghị, thống nhất những hạng mục quan trọng về công tác tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19 nhưng Việt Nam đã tích cực chuẩn bị cho Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19 nhưng Việt Nam đã tích cực chuẩn bị cho Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tham dự Hội nghị trực tiếp có đại diện của Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Tomor Leste và Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tham dự Hội nghị trực tiếp có đại diện của Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Tomor Leste và Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều đại diện từ các quốc gia khác tham dự họp trực tuyến. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều đại diện từ các quốc gia khác tham dự họp trực tuyến. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các đại biểu lắng nghe và trình bày từ đại diện các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức gồm Lễ tân - Khánh tiết, Chuyên môn kỹ thuật, Hậu cần và Dịch vụ công, Giao thông, Y tế và Kiểm tra Doping, Khai mạc và Bế mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các đại biểu lắng nghe và trình bày từ đại diện các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức gồm Lễ tân - Khánh tiết, Chuyên môn kỹ thuật, Hậu cần và Dịch vụ công, Giao thông, Y tế và Kiểm tra Doping, Khai mạc và Bế mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ban tổ chức SEA Games 31 giải đáp các vấn đề mà các đoàn thể thao quốc tế quan tâm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ban tổ chức SEA Games 31 giải đáp các vấn đề mà các đoàn thể thao quốc tế quan tâm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Đức Phấn trao đổi với các đoàn thể thao trong khu vực. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Đức Phấn trao đổi với các đoàn thể thao trong khu vực. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chiều ngày 18/3, Ban tổ chức làm việc với riêng từng đoàn thể thao để khẳng định về các vấn đề liên quan. Trong ảnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, bà Lê Thị Hoàng Yến trao đổi thông tin với các đơn vị báo chí.
Chiều ngày 18/3, Ban tổ chức làm việc với riêng từng đoàn thể thao để khẳng định về các vấn đề liên quan. Trong ảnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, bà Lê Thị Hoàng Yến trao đổi thông tin với các đơn vị báo chí.
Theo chương trình, Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ dành trọn ngày 19/3 để đưa đại diện các đoàn thể thao dự Đại hội đi tham quan công tác chuẩn bị tại các địa điểm thi đấu và các khách sạn tại Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo chương trình, Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ dành trọn ngày 19/3 để đưa đại diện các đoàn thể thao dự Đại hội đi tham quan công tác chuẩn bị tại các địa điểm thi đấu và các khách sạn tại Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục