Tổ chức kỷ niệm quốc khánh Nhật Bản tại TP.HCM

Tối 11/12, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 80 sinh nhật Nhật hoàng và Quốc khánh Nhật Bản.
Tổ chức kỷ niệm quốc khánh Nhật Bản tại TP.HCM ảnh 1Tiết mục múa truyền thống Yosakoi tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Tối 11/12, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 80 sinh nhật Nhật hoàng và Quốc khánh Nhật Bản (23/12/1933- 23/12/2013).

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các sở, ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan ngoại giao đoàn ở thành phố và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Nhật Bản.

Tại lễ kỷ niệm, ông Hida Harumitsu, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã điểm qua một số nét nổi bật trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam và nhấn mạnh những năm gần đây, quan hệ Nhật Bản-Việt Nam trên nền tảng là đối tác chiến lược ngày càng trở nên mật thiết cả ở cấp độ chính phủ lẫn dân sự trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa… Trong suốt 40 năm qua, mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam chưa bao giờ tốt đẹp như giai đoạn hiện nay.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trên cơ sở là đối tác chiến lược tự nhiên của nhau.

Về quan hệ kinh tế giữa hai nước, trong tổng số 13 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2012, Nhật Bản chiếm tới 40% với 5,1 tỷ USD. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5,7 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu trong số các nước đầu tư vào Việt Nam.

Theo ông Hida Harumitsu, đây chính là những chuyển động tích cực trong mối quan hệ giữa hai nước và có thể nói rằng hiện nay đang xuất hiện một làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản vào Việt Nam.

Nhân dịp “Năm hữu nghị Nhật-Việt,” Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam đều tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa để chào mừng sự kiện này. Những hoạt động giao lưu đã góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ông Hida Harumitsu kỳ vọng năm 2014, quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Nhật Bản luôn là người bạn, đối tác đáng tin cậy của Việt Nam. Với nền tảng tốt đẹp trong quan hệ Việt-Nhật, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản trong thời gian qua cũng đã phát triển không ngừng với những con số ấn tượng về đầu tư và thương mại.

Tính đến tháng 9, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ năm tại thành phố với 619 dự án trị giá hơn 2 tỷ USD. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Nhật Bản.

Ông Lê Thanh Liêm tin tưởng rằng với nền tảng tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, trong thời gian tới, mối quan hệ song phương sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Sáng cùng ngày, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Nhật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 80 sinh nhật Nhật hoàng và Quốc khánh Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục