Tổ chức 'Siêu thị 0 đồng' ủng hộ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

"Siêu thị 0 đồng" đặt tại các khu vực tập trung lượng lớn công nhân để cung cấp miễn phí thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, giúp công nhân ổn định cuộc sống, vượt qua đại dịch.
Tổ chức 'Siêu thị 0 đồng' ủng hộ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch ảnh 1Tổ xung kích Đoàn thanh niên huyện Việt Yên, Bắc Giang hàng ngày chở lương thực tới từng nhà ở thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, nơi người dân không được ra khỏi nhà vì bị cách ly. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết qua thống kê của các cấp Công đoàn trong tỉnh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện có 67.000 công nhân lao động ở các khu nhà trọ, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Để kịp thời hỗ trợ công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức mô hình “Siêu thị 0 đồng” để cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống của công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp chính quyền các địa phương đã mở các "Siêu thị 0 đồng" đặt tại các huyện Việt Yên, Yên Dũng - nơi dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở tỉnh Bắc Giang, nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những khó khăn của công nhân, đặc biệt là công nhân ngoài tỉnh trong các khu cách ly để phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức được 23 “Siêu thị 0 đồng” trên địa bàn các vùng có dịch. "Siêu thị 0 đồng" đặt tại các khu vực tập trung lượng lớn công nhân để cung cấp miễn phí thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, giúp công nhân ổn định cuộc sống, vượt qua đại dịch.

"Với nguồn lực từ Liên đoàn Lao động tỉnh và huy động thêm sự đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh, chúng tôi có thể duy trì được hoạt động của các siêu thị này từ 7-10 ngày tới,” ông Cảnh cho biết.

Từ ngày 22/5 đến nay, hàng chục “Siêu thị 0 đồng” đã đi vào hoạt động tại các huyện Việt Yên và Yên Dũng. Hàng chục tấn gạo, thực phẩm, rau xanh đã được cung ứng vào siêu thị để đảm bảo đời sống cho công nhân ngoài tỉnh.

Tại đây, chủ nhà trọ sẽ đăng ký và nhận lương thực cho toàn bộ công nhân đang thuê trọ rồi phân phối cho mọi người theo đúng tiêu chuẩn, quy định về giãn cách trong phòng, chống dịch.

"Siêu thị 0 đồng" là một trong những mô hình thiết thực được Tổ hỗ trợ đời sống công nhân ngoài tỉnh đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phối hợp với một số nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các mạnh thường quân triển khai tại các địa phương tập trung lượng lớn công nhân của tỉnh, với mong muốn kịp thời chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống hàng ngày của đội ngũ công nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

[Tiếp tục các hoạt động ủng hộ mua vaccine phòng, chống COVID-19]

Những ngày qua, hàng nghìn chủ nhà trọ ở Bắc Giang đã đến nhận lương thực, thực phẩm tại “Siêu thị 0 đồng” và đã chuyển đến tay hàng chục nghìn công nhân. Những ngày tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng, cung ứng thêm nhiều nhu yếu phẩm hơn nữa để giúp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ổn định cuộc sống...

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh cho biết: "Qua thí điểm mô hình 'Siêu thị 0 đồng' có thể thấy đây là một cách thức hữu hiệu nhất để đảm bảo hàng hóa có thể phân phối được, hỗ trợ kịp thời đến tất cả các công nhân. Nếu làm tốt, cách làm này có thể đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch; huy động được sử dụng ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cộng đồng và các vùng miền khác."

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của công nhân lao động. Tính đến ngày 25/5, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khiến hơn 196.000 công nhân lao động phải nghỉ việc…

Số công nhân lao động bị mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là hơn 1.000 người, số công nhân lao động F1, F2 hàng chục nghìn người...

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Ngày 28/5 tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 2.000 thùng gói dầu gội đầu Pantene, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng do Công ty P&G Việt Nam tài trợ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh và Bắc Giang.

Thay mặt Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ kịp thời của Công ty P&G trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khẳng định, ngay sau khi tiếp nhận ủng hộ, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ số dầu gội đầu trên tới hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Công ty P&G Việt Nam, ông Nguyễn Lê Bắc, Trưởng Khu vực phía Bắc bày tỏ vui mừng khi được đóng góp, hỗ trợ, cùng người dân vượt qua khó khăn trong tình hình dịch đang diễn ra phức tạp, nguy hiểm.

Công ty P&G Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong thời gian sắp tới để triển khai các hoạt động cho cộng đồng tại một số tỉnh, thành.

Trong những năm qua, Công ty P&G Việt Nam luôn đồng hành cùng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong mọi hoạt động trợ giúp cộng đồng và trong công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ hay các dự án về nước sạch.

Chỉ trong vòng 3 năm (từ năm 2018 đến nay), Công ty P&G đã hỗ trợ rất nhiều chủng loại hàng hóa như bột lọc nước, bột giặt, dầu gội đầu, nước rửa tay sát khuẩn.... hỗ trợ triển khai các dự án về nước sạch vệ sinh môi trường với tổng giá trị lên tới gần 10 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục