Tiếp tục các hoạt động ủng hộ mua vaccine phòng, chống COVID-19

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tuổi trẻ Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phát động chương trình quyên góp, ủng hộ mua vaccine cũng như các công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp tục các hoạt động ủng hộ mua vaccine phòng, chống COVID-19 ảnh 1Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Ngày 28/5, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tuổi trẻ Hà Nội, đã phát động chương trình quyên góp, ủng hộ mua vaccine cũng như các công tác phòng chống dịch COVID-19.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 28/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương ái, góp sức cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã phát động quyên góp.

Đánh giá hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, xuất hiện một số ổ dịch mới, tiềm ẩn nguy hiểm trong cộng đồng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động Học viện nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch COVID-19, đảm bảo vừa thực hiện các quy định an toàn dịch vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

[Doanh nghiệp kiến nghị cần kế hoạch tiêm vaccine để duy trì sản xuất]

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng kêu gọi cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Học viện phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục chung tay, góp sức ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Việc làm này thể hiện trách nhiệm của chúng ta đối với các đơn vị xung kích trên mặt trận chống COVID-19 như các nhân viên y tế, chiến sỹ quân đội, công an… ; thể hiện sự chia sẻ đối với những khó khăn của đồng bào ở những vùng xảy ra dịch, ủng hộ một phần vào Quỹ vaccine phòng COVID-19,” Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Cũng theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 là một sáng kiến hết sức quan trọng, thể hiện rõ phương châm “chống dịch như chống giặc.”

Ngay sau lễ phát động, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo Học viện, các cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động Học viện đã quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Hơn 160 tỷ đồng quyên góp ủng hộ mua vaccine và phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 28/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ mua vaccine và phòng, chống dịch COVID-19.

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và các điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường trong tỉnh.

Tiếp tục các hoạt động ủng hộ mua vaccine phòng, chống COVID-19 ảnh 2Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu quyên góp ủng hộ Quỹ mua vaccine và phòng, chống COVID-19. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, tỉnh xác định phòng, chống dịch COVID-19 cần có sự nỗ lực của hệ thống chính trị và toàn dân; bằng quyết tâm, quyết liệt và triệt để trong mọi khẩu thực hiện 4 tại chỗ gắn với kiên trì áp dụng 5K cộng vaccine, với phương châm “Chủ động tấn công tức phòng dịch hiệu quả.”

Sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm là rất thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Bùi Chí Thành kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, viên chức, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" tiếp tục đồng lòng, chung tay góp sức, đóng góp cho Quỹ mua vaccine và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Người dân có thể ủng hộ tại địa chỉ: Ban Cứu trợ tỉnh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh,  phường Phước Trung, thành phố  Bà Rịa) hoặc chuyển về tài khoản 3761.0.9066302.91049 của Quỹ cứu trợ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại lễ phát động, các mạnh thường quân đã ủng hộ hơn 160 tỷ đồng cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Tuổi trẻ “Hà Nội nghĩa tình” đồng hành cùng tuyến đầu

Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã huy động các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm và triển khai gửi tặng hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế thiết thực, kịp thời đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu của Thủ đô và các tỉnh, thành khác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong một tháng qua, Ban Tổ chức đã tiếp nhận từ các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm và triển khai gửi tặng tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, một số khu cách ly, lực lượng tuyến đầu trên địa bàn thành phố nhiều hàng hóa trị giá hơn 2 tỷ đồng, gồm các nhu yếu phẩm, vật tư y tế như 4.864 thùng sữa các loại, 4.844 hộp khẩu trang y tế các loại, 830 lít dung dịch sát khuẩn tay khô, 1.300 bộ bảo hộ y tế, 2.007 thùng nước lọc và nước tăng lực các loại, 78.000 chiếc tấm chắn giọt bắn, 24 chiếc quạt điện, 40 chiếc giường gấp, 110 thùng mỳ tôm, 35 máy Spo2 điện tim, 23 máy đo thân nhiệt…

Tất cả các hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế đều được Câu lạc bộ xe Bán tải địa hình Việt Nam (PVC Club-Câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội) vận chuyển miễn phí bất kể ngày đêm.

Đến nay, hàng chục chuyến xe “Hà Nội nghĩa tình” với hàng trăm xe bán tải tham gia đã được PVC Club triển khai. Quá trình vận chuyển của PVCclub đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch, được sắp xếp và điều phối có hệ thống, khoa học, quy củ.

Các thành viên của đoàn xe được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ và các phương tiện hiện đại đảm bảo quá trình liên lạc thông suốt giữa các xe, được tập huấn, nắm chắc các quy định phòng dịch, có kỹ năng lái xe tốt, hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, an toàn.

Đây là những chuyến xe thể hiện tinh thần “Hà Nội nghĩa tình,” “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội triển khai, PVCclub thực hiện với mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành, san sẻ, cùng tiếp thêm nguồn lực, động lực cho các khu cách ly, các tỉnh, thành chung tay đẩy lùi, chiến thắng dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 28/5, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng, trợ lý Bộ trưởng, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ trong Bộ cùng tham dự lễ.

Tiếp tục các hoạt động ủng hộ mua vaccine phòng, chống COVID-19 ảnh 3Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khả năng sẽ kéo dài hơn các đợt dịch trước.

Hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao ở trong và ngoài nước phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục chung tay, góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan ủng hộ ít nhất một ngày lương.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục kêu gọi kiều bào chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc để thực hiện mục tiêu kép, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng, trợ lý Bộ trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao đã thực hiện quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, Bộ Ngoại giao đã quyên góp được hơn 231 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian tới, công tác quyên góp, ủng hộ sẽ tiếp tục được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục