Tòa án đuổi ông Mladic

Tòa án đuổi ông Ratko Mladic ra khỏi phòng xử

Ông Ratko Mladic, người bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, đã ra trước tòa án La Hay nhưng bị đuổi ra do gây gián đoạn phiên tòa.
Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia-Herzegovina, Tướng Ratko Mladic, đã ra trước tòa án ở La Hay ngày 4/7 để khai nhận tội hay không nhận tội đối với 11 cáo trạng, nhưng đã bị đuổi ra sau khi gây gián đoạn cho phiên tòa vài lần.

Ông Ratko Mladic bị cáo buộc phạm tội diệt chủng trong cuộc Chiến tranh Bosnia giai đoạn 1992-1995.

Luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho ông Mladic, ông Aleksander Aleksic sau đó yêu cầu hoãn phiên tòa, vì ông không nghĩ là thân chủ ông sẽ ra tòa.

Tuần trước ông Mladic tuyên bố tẩy chay phiên tòa vì tòa án chưa chấp thuận nhóm biện hộ của ông.

Thẩm phán Alphons Orie bác yêu cầu của luật sư bên bị, và sau khi ông Mladic bị đưa ra khỏi phòng xử, ông Orie quyết định là ông Mladic không “nhận tội” đối với tất cả 11 cáo trạng.

Ông Aleksic sau đó yêu cầu được miễn làm luật sư bào chữa. Vị thẩm phán cho biết sẽ xem xét yêu cầu đó, nếu bên bị cung cấp mọi thông tin liên hệ cho toán biện hộ mới.

Phiên tòa đã tạm ngừng mà không đưa ra quyết định về thời điểm bắt đầu phiên xử ông Mladic./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục